Đoàn ĐBQH TPHCM bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Đan Mạch

Chiều 12-9 giờ địa phương (tức tối 12-9 giờ Việt Nam), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM dẫn đầu bởi đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm việc với Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen (Đan Mạch).
Bà Heidi Wang, đại diện Hội đồng Thành phố Copenhagen chào mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tới thăm, làm việc với Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen - Đan Mạch
Bà Heidi Wang, đại diện Hội đồng Thành phố Copenhagen chào mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tới thăm, làm việc với Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen - Đan Mạch

Bà Heidi Wang, đại diện Hội đồng Thành phố Copenhagen chào mừng Đoàn đến thăm, làm việc tại Đan Mạch.

Chia sẻ kinh nghiệm về chăm lo cho các đối tượng xã hội, ông Emil Đyred đại diện Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen cho hay, ủy ban có 8.000 nhân viên được trả lương để chăm sóc các đối tượng xã hội với kinh phí chi cho các hoạt động khoảng 740 triệu Eu/năm.

Đoàn ĐBQH TPHCM bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Đan Mạch ảnh 1 Ông Emil Đyred đại diện Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các đối tượng xã hội

Ủy ban thực hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ trẻ em dễ tổn thương, người khuyết tật, người vô gia cư… Đặc biệt, đối với người trên 65 tuổi nhưng không tự chăm sóc được bản thân, ủy ban có trung tâm hỗ trợ tại gia giúp mọi người. Với trẻ em bị đối xử không tốt trong gia đình, ủy ban sẽ có biện pháp can thiệp sớm giúp khôi phục mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Đoàn ĐBQH TPHCM bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Đan Mạch ảnh 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM trong buổi làm việc tại Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen

Tất cả các đối tượng xã hội có nhu cầu được trợ giúp, ủy ban đều triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp sớm. Ủy ban còn có hệ thống camera giám sát nhân viên tới hỗ trợ các đối tượng xã hội tại gia, phòng tránh trường hợp người nhận hỗ trợ phải chịu đối xử không tốt từ nhân viên hỗ trợ.

Ông Emil Đyredn khẳng định, khi xây dựng các chính sách xã hội, Ủy ban đều đề xuất chính sách một cách rõ ràng, minh bạch, đánh giá tác động cả mặt được, mặt chưa được của chính sách nếu được thông qua; nêu nhiều phương án thực hiện; dự toán ngân sách chi cho các chính sách xã hội ngay từ khi đề xuất chính sách…

Đoàn ĐBQH TPHCM bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Đan Mạch ảnh 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và bà Heidi Wang, đại diện Hội đồng Thành phố Copenhagen - Đan Mạch (thứ tư từ trái qua) 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng cảm ơn Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong chăm sóc xã hội. Đây là những bài học hay, giúp Đoàn có thêm kinh nghiệm để đề xuất các chính sách phù hợp với TPHCM, Việt Nam. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và Ủy ban Chăm sóc xã hội, Hội đồng Thành phố Copenhagen tiếp tục có các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục