Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bắt đầu thăm và làm việc tại Pháp

Sáng 16-9 giờ địa phương (tức chiều 16-9 giờ Việt Nam), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Pháp.

Đoàn đã chào xã giao và làm việc với ông Max Vincent, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Lyon. Trọng tâm buổi làm việc là tìm hiểu về quy chế bầu cử của vùng Lyon; cơ cấu thu chi ngân sách của vùng; chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Lyon nồng nhiệt chào đón đoàn và bày tỏ mong muốn hợp tác với TPHCM trong phát triển đô thị, chiếu sáng đô thị, chiếu sáng công trình và không gian công cộng.
Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bắt đầu thăm và làm việc tại Pháp ảnh 1 Ông Max Vincent, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Lyon Métropole chia sẻ về cơ chế hoạt động đại đô thị Lyon - cơ chế rất đặc biệt, đặc thù

Ông Max Vincent cho hay, cơ chế hoạt động đại đô thị Lyon (Vùng Lyon) là cơ chế rất đặc biệt, duy nhất tại Pháp, mang tính đặc thù, có sự tự chủ ngay từ pháp lý, môi trường, giao thông, thực hiện các dự án và các vấn đề chăm lo cho người dân… Trước đây, 59 thị trưởng ở 59 thành phố trong đại đô thị đương nhiên trở thành thành viên của hội đồng đại đô thị. Từ năm 2020, thành viên hội đồng của đại đô thị được người dân bầu trực tiếp và như vậy sẽ có sự thay đổi lớn từ bầu cử gián tiếp sang bầu trực tiếp vào hội đồng vùng.

Trong xây dựng đô thị thông minh, đại đô thị Lyon sử dụng nhiều công nghệ giúp đơn giản hóa các hoạt động trong cuộc sống của người dân: đi lại dễ dàng hơn, thu gom rác thải, giúp các dự án khởi nghiệp tốt hơn.

Ông Max Vincent đánh giá, cơ chế hoạt động đại đô thị là rất quan trọng, giúp đại đô thị thực hiện các chính sách, xử lý các vấn đề công cộng, thực hiện các dự án cho người dân một cách thuận tiện hơn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bắt đầu thăm và làm việc tại Pháp ảnh 2 Ông Pascal L’Huillier, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Vùng Lyon Métropole, giới thiệu về đại đô thị Lyon

Trước đó, ông Pascal L’Huillier, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Vùng Lyon, giới thiệu về đại đô thị Lyon gồm 59 thành phố (trong đó thành phố lớn nhất là Lyon), được hình thành từ 2015. Quy mô dân số của vùng khoảng 1,4 triệu dân. Trong khi nguồn thu ngân sách là 2,7 tỷ EUR, đại đô thị đã chi 3,3 tỷ EUR, ưu tiên cho mảng hoạt động và đầu tư, giáo dục, tạo ra không gian công cộng, xây dựng công trình mới…

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bắt đầu thăm và làm việc tại Pháp ảnh 3 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu trong buổi làm việc

Phát biểu trong buổi làm việc, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng cảm ơn ông Max Vincent đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích. Đồng chí bày tỏ phấn khởi trước mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và Lyon phát triển tích cực và hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng mỹ thuật đô thị. Lyon giúp TPHCM thực hiện các dự án chiếu sáng mỹ thuật trụ sở UBND TPHCM, Bưu điện TPHCM và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và ông Max Vincent, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Lyon Métropole (thứ sáu từ trái qua)

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê mong lãnh đạo và các đại biểu Hội đồng Vùng Lyon tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Hội đồng vùng với HĐND TPHCM và Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động.

Cũng trong ngày 16-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã làm việc cùng ông Pierre Houssais, Trưởng phòng Tiếp xúc cử tri Hội đồng Vùng Lyon. Ông Pierre Houssais cho hay, đại đô thị Lyon thường xuyên suy nghĩ để tìm ra cách đối thoại với người dân tốt nhất. Phòng thực hiện nhiệm vụ kết nối, hỗ trợ các dự án, các tổ chức đối thoại với người dân, tạo không gian tranh luận về tất cả các lĩnh vực, chủ đề trong phát triển đô thị, cộng đồng.

Với sự hỗ trợ của phòng, các hiệp hội, các dự án, các tổ chức đến tận từng khu dân cư nhỏ, khu phố tranh luận với người dân, ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân. Đối thoại để có được khoảng công cộng cấm đậu xe, đối thoại để thực hiện dự án, đối thoại để triển khai các ý tưởng mới…

Vùng Lyon (Pháp) tạo không gian tranh luận sôi nổi với người dân về tất cả các vấn đề phát triển đô thị, xã hội

Việc tiếp xúc, gặp gỡ người dân là cách đại đô thị tạo điều kiện cho người dân gắn bó với Vùng Lyon. Không chỉ thực hiện việc đến tận nơi nghe người dân góp ý, đại đô thị Lyon còn hỗ trợ các sáng kiến của người dân. “Chúng tôi không chỉ làm cho người dân mà làm cùng người dân, thực hiện các sáng kiến, giải pháp về môi trường, về xây dựng đô thị, xây dựng cộng đồng. Mục đích cuối cùng là cuộc sống của người dân dễ dàng thuận tiện hơn, người dân hòa nhập tốt nhất vào đại đô thị” ông Pierre Houssais chia sẻ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bắt đầu thăm và làm việc tại Pháp ảnh 6 Ông Sébastien Rolland, Giám đốc dự án, Cơ quan quy hoạch đô thị  vùng Lyon 

Chiều 16-9 (tức tối 16-9 giờ Việt Nam), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM làm việc với cơ quan quy hoạch đô thị Vùng Lyon và thực địa tìm hiểu về phát triển giao thông thủy nội đô.

Tin cùng chuyên mục