Đổ xăng đốt sống người vì mâu thuẫn tình cảm

Sau khi đột nhập nhà, phát hiện chị T.M. đang ngủ cùng cháu 7 tuổi, Hoàng dùng xăng tạt lên mùng rồi châm lửa đốt khiến cả 3 người bị bỏng nặng. 
Hình minh hoạ. Ảnh: Internet
Hình minh hoạ. Ảnh: Internet
Ngày 6-7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân đổ xăng rồi đốt khiến 3 người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) có mâu thuẫn tình cảm với chị T.M. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nên dẫn tới cự cãi.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 3-7, Hoàng đột nhập nhà của bà Ng. (56 tuổi, là mẹ chị T.M.) ở xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này, Hoàng phát hiện chị T.M. và cháu Tr. (7 tuổi) đang nằm ngủ.

Hoàng dùng xăng tạt lên mùng và đổ lên người của mình rồi bật lửa đốt. Khi chị T.M. và bé Tr. phát hiện thì đã bị bỏng và tìm cách hô hoán.

Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đã đến dập lửa và đưa cả 3 đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Hậu quả, Hoàng bị bỏng toàn thân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Chị T.M. bị bỏng ở miệng, cánh tay trái và chân trái còn bé Tr. bị bỏng hông trái, chân trái; cả hai đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tháp Mười.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục