Đổ dốc cầu Bãi Cháy, xe khách mất lái gây tai nạn liên hoàn

Xe khách 45 chỗ của nhà xe Hùng Đức mang BKS 14B - 019.29  đang lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng Hà Nội - Quảng Ninh. Đến cầu Bãi Cháy, xe đổ dốc cầu Bãi Cháy với tốc độ cao khi xuống đến gần chân cầu Bãi Cháy thì mất lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong.

Ngày 27-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại chân cầu Bãi Cháy, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh làm 2 người chết, 3 người bị thương và hư hỏng nhiều phương tiện giao thông. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vào sáng cùng ngày, xe khách 45 chỗ của nhà xe Hùng Đức mang BKS 14B - 019.29 đang lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng Hà Nội - Quảng Ninh. Đến cầu Bãi Cháy, xe đổ dốc cầu Bãi Cháy với tốc độ cao khi xuống đến gần chân cầu Bãi Cháy thì mất lái, lao lên dải phân cách ở giữa cầu rồi va vào xe bán tải và hai xe máy chạy chiều ngược lại. Sau đó, xe khách tiếp tục lao xuống chân cầu và đường cùng chiều, tông đổ một cây xanh ven đường, húc vào chiếc ô tô 4 chỗ và 9 xe máy đang đỗ trước cửa đại lý dịch vụ viễn thông, sau đó húc vào nhà dân mới dừng hẳn.

Đổ dốc cầu Bãi Cháy, xe khách mất lái gây tai nạn liên hoàn ảnh 1 Chiếc xe gây tai nạn dưới chân cầu Bãi Cháy làm 5 người thương vong
Đổ dốc cầu Bãi Cháy, xe khách mất lái gây tai nạn liên hoàn ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn dưới chân cầu Bãi Cháy

Vụ tai nạn đã khiến 5 người bị thương, tất cả đã được vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Trong đó có 2 người được xác định tử vong ngoại viện là ông Lê Văn T. (58 tuổi ở phường Yết Kiêu) và chị Trần Thị Th. (40 tuổi ở phường Hà Lầm) cùng ở TP Hạ Long. Ba trường hợp còn lại hiện đang theo dõi và điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Nặng nhất là trường hợp của bệnh nhân Phạm Thị Thùy Nh. (36 tuổi, ở phường Hà Khánh, TP Hạ Long) bị đa chấn thương phức tạp, chấn thương sọ não, vỡ xương trán, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy xương quay tay, vỡ gan độ I… đã được các bác sĩ thực hiện giảm đau, cầm máu, chụp chiếu kiểm tra và tiến hành hội chẩn liên khoa để có phương án xử trí tốt nhất.

Hai trường hợp còn lại là anh Nguyễn Trọng Ng. (39 tuổi, ở Thái Bình) bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín tràn khí dưới da bên phải, vỡ gan độ II, chấn thương phần mềm nhiều nơi và ông Phạm Văn L. (69 tuổi, ở Yết Kiêu) bị rách vành tai trái kèm chấn thương nhiều vùng cơ thể đều được xử lý vết thương, giảm đau và chụp chiếu kiểm tra toàn diện.

Đổ dốc cầu Bãi Cháy, xe khách mất lái gây tai nạn liên hoàn ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông dưới chân cầu Bãi Cháy

Hiện các bệnh nhân đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo dõi liên tục, điều trị tích cực. Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin cùng chuyên mục