Điều tra vụ cô gái tử vong do hút mỡ bụng

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra vụ tử vong của chị Đ.N.A. và tất cả hồ sơ bệnh án đã được cơ quan điều tra niêm phong.

Ngày 14-4, liên quan tới trường hợp tử vong của chị Đ.N.A. (25 tuổi, ở Phú Thọ) do gây mê để phẫu thuật hút mỡ bụng ở Bệnh viện An Việt (Hà Nội), bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, sở đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt và sẽ xem xét thu hồi giấy phép của khoa tạo hình thẩm mỹ. Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phải có giải trình và họp hội đồng chuyên môn để làm rõ về trường hợp tử vong này và đánh giá lại toàn bộ quá trình, diễn biến của vụ việc.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, hiện tại, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra vụ tử vong của chị Đ.N.A. và tất cả hồ sơ bệnh án đã được cơ quan điều tra niêm phong.

“Kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân thì phải do cơ quan công an cung cấp. Tuy nhiên, bước đầu Sở Y tế cho rằng, bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ...”, bà Hà chia sẻ.

Trước đó, chị Đ.N.A. tới Bệnh viện An Việt để thực hiện phẫu thuật tạo hình thành bụng. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ thực hiện gây tê tủy sống thì bệnh nhân có biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, Bệnh viện An Việt đã cấp cứu và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân Đ.N.A. đã tử vong ngày 10-4. 

Tin cùng chuyên mục