Điều tra thông tin “hôi của” trong vụ cháy chợ Kbang, Gia Lai

Ngày 21-7, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND huyện Kbang vừa có buổi làm việc với các tiểu thương chợ trung tâm huyện Kbang chịu ảnh hưởng của vụ cháy xảy ra hôm 19-7.
Điều tra thông tin “hôi của” trong vụ cháy chợ Kbang, Gia Lai

>> Lửa thiêu hàng chục gian hàng ở chợ trung tâm huyện Kbang, Gia Lai

(SGGPO).- Ngày 21-7, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND huyện Kbang vừa có buổi làm việc với các tiểu thương chợ trung tâm huyện Kbang chịu ảnh hưởng của vụ cháy xảy ra hôm 19-7.

48 ki ốt tại chợ Trung tâm huyện Kbang bị thiêu rụi

Theo đó, vụ cháy đã gây ảnh hưởng 46 tiểu thương với số tiền thiệt hại kê khai hơn 22 tỷ đồng.  Bước đầu huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ bị ảnh hưởng nhẹ; 2 triệu đồng/hộ thiệt hại nặng. Cơ quan chức năng cũng đang thống kê chi tiết thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, một số tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Kbang phản ánh, lợi dụng lúc hỏa hoạn, một số đối tượng đã “hôi của”. UBND huyện Kbang đã giao cho công an điều tra, xác minh.

Hữu Phúc

Tin cùng chuyên mục