Điều tra nghi án chồng đổ xăng châm lửa đốt vợ

Trong lúc cãi vã, do quá bực tức, anh H. đã bất ngờ lấy can xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Ngày 12-11, thông tin từ Công an xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ nghi án chồng đổ xăng châm lửa đốt vợ cho Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo thẩm quyền.

 Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 4-11, anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) đến trang trại của hai vợ chồng thuê để chăn nuôi gia súc tổng hợp ở địa bàn thôn 2, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh. Tại đây, giữa anh H. và vợ là chị Trần Thị Th. (37 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau.

Trong lúc cãi vã, do quá bực tức, anh H. đã bất ngờ lấy can xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Ngay sau đó, chị Th. đã chạy sang nhà người thân ở gần đó và được dập lửa, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng bị bỏng ở tay, cổ và lưng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường và triệu tập H. lên lấy lời khai để làm rõ.

Tin cùng chuyên mục