Điều tra bổ sung hành vi phạm tội của một cán bộ Thanh tra Chính phủ

(SGGP).- Ngày 19-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ án hình sự “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, đồng thời trả hồ sơ điều tra bổ sung.

(SGGP).- Ngày 19-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ án hình sự “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, đồng thời trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 16-8, vụ án này được đưa ra xét xử. Hai bị cáo là Trần Anh Hùng (56 tuổi, trú thành phố Nha Trang, Giám đốc Công ty hàng hải Tam Đảo) và Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, trú tại Hà Nội, nguyên là thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) cùng bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội danh “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy cần điều tra bổ sung hành vi phạm tội của ông Phạm Hùng, thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo các bằng chứng và kết quả tranh luận trước tòa, ông Phạm Hùng là thành viên đoàn tham gia thanh tra dự án Khu đô thị mới Phước Long (tỉnh Khánh Hòa), đồng thời cũng là người quản lý dự thảo kết luận thanh tra tại dự án này. Thế nhưng, ông Phạm Hùng làm mất bản dự thảo kết luận này, để Nguyễn Mạnh Hà lấy được và đưa cho Trần Anh Hùng. Sau đó Trần Anh Hùng phát tán cho một số người khác để làm đơn tố cáo, vu khống cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của ông Phạm Hùng đã có dấu hiệu cấu thành tội “làm mất tài liệu bí mật nhà nước”, được quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự, do đó cần khởi tố, điều tra xử lý theo quy định để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, ngày 18-6-2010, Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án Phước Long. Lợi dụng quen biết với ông Hà, ông Trần Anh Hùng điện thoại nhờ Hà tìm cách lấy bản dự thảo kết luận thanh tra. Ngày 28-10-2010, Hà gửi cho Hùng.

Theo cơ quan điều tra, ông Phạm Hùng làm mất bản dự thảo đã có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tuy nhiên ông Hùng có thân nhân và hợp tác tốt với cơ quan điều tra; cá nhân ông Hùng đã bị Thanh tra Chính phủ xử lý về mặt Đảng và chính quyền nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục