Điều tàu cứu du khách Canada bị suy hô hấp trên biển

Sáng 18-10, tàu cứu nạn SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để bàn giao du khách Mr Joel Vanier (53 tuổi, quốc tịch Canada) bị suy hô hấp trên biển để đưa đi cấp cứu.
Du khách Canada được đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp
Du khách Canada được đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp

Trước đó, lúc 0 giờ 2 phút cùng ngày, Trung tâm 3 nhận được điện thoại từ thuyền trưởng tàu khách Ovation Of The Seas (quốc tịch Bahamas) thông báo: Tàu rời Vũng Tàu và đang hành trình đi Singapore, trên tàu có 1 hành khách bị suy hô hấp, khó thở nên tàu đề nghị hỗ trợ đưa hành khách vào bờ để đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Vị trí tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 72 hải lý về phía Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đề nghị tàu Ovation Of The Seas nhanh chóng chuyển hướng về Vũng Tàu, đồng thời điều động tàu SAR 413 khẩn trương rời cầu cảng ra tiếp nhận nạn nhân, chăm sóc y tế ban đầu và đưa vào bờ. Ngay khi cập cảng, cơ quan chức năng đã thực hiện nhanh gọn các thủ tục bàn giao và đưa bệnh nhân đến một bệnh viện ở TPHCM để điều trị.

Được biết tàu khách Ovation Of The Seas đang chở khoảng 4.000 khách nước ngoài đến Singapore du lịch thì xảy ra vụ việc nêu trên.

Tin cùng chuyên mục