Điện máy Xanh bị mất trộm lô điện thoại trị giá hơn 500 triệu đồng

Kẻ gian đột nhập, lấy đi 25 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 500 triệu đồng của cửa hàng Điện máy Xanh tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 10-7, nguồn tin riêng của Báo SGGP Online cho biết, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy xét vụ trộm táo bạo trị giá hơn 500 triệu đồng diễn ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở địa phương.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 6-7, anh Phạm Huỳnh Trọng Nhân (sinh năm  1993, ngụ huyện Hóc Môn, là nhân viên của cửa hàng Điện máy Xanh) đến địa chỉ 70/2 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để chuẩn bị ngày làm việc mới.

Vừa mở cửa bước vào cửa hàng, anh Nhân phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Tiến hành kiểm tra tủ trung bày ĐTDĐ thì phát hiện đã bị cạy phá. Hàng chục chiếc ĐTDĐ Iphone đã biến mất. Anh đã báo cho quản lý và công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy xét vụ việc.

Tài sản ở cửa hàng siêu thị bị mất gồm 25 ĐTDĐ Iphone các loại trị giá hơn 500 triệu đồng. Hiện, công an địa phương đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM để xác minh, truy xét.

Tin cùng chuyên mục