Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho gia đình chính sách ở Bình Thuận

Trong năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho các gia đình chính sách ở tỉnh Bình Thuận. 

Sáng 16-7, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức buổi lễ trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hỗ trợ cho 2 gia đình bà Hoàng Thị Quý (ngụ thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân) và hộ bà Huỳnh Thị Thanh (ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) số tiền 50 triệu đồng/hộ để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa.

Điện lực miền Nam gắn bảng và trao căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Tại buổi lễ bàn giao 2 căn nhà cho các hộ nói trên, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Điện lực miền Nam cho biết, nhằm phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức xây dựng và trao tặng những căn nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Thuận.

Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho gia đình chính sách ở Bình Thuận ảnh 2 Bà Hoàng Thị Quý xúc động khi có được căn nhà mới khang trang.
Bà Hoàng Thị Quý xúc động cho biết: "Nhờ được sự hỗ trợ của Công ty Điện lực miền Nam, gia đình tôi đã xây được căn nhà khang trang, có chỗ che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống".
Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho gia đình chính sách ở Bình Thuận ảnh 3 Gia đình bà Huỳnh Thị Thanh phấn khởi trong căn nhà mới được xây dựng.
Ngoài việc trao 2 căn nhà tình nghĩa nói trên, sáng cùng ngày, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đã tới thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huyền Diệu (80 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã la Gi).

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, theo kế hoạch năm 2019, công ty sẽ hỗ trợ để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách ở Bình Thuận.

Tin cùng chuyên mục