“Điểm nóng” Triều Tiên lại tăng nhiệt

Đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời giới chức Mỹ cho hay đã phát hiện một số hoạt động bất thường liên quan đến một tàu ngầm của Triều Tiên trên biển Nhật Bản.
Một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên
Một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên
Trước đó, kênh CNN dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa trong 2 tuần tới. Những thông tin từ các hãng thông tấn đăng tải khiến cộng động quốc tế hồi hộp dõi theo điểm nóng bán đảo Triều Tiên.

Hoạt động liên tục

Theo các quan chức Mỹ, tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel lớp Romeo liên tục hoạt động trong khoảng 1 tuần qua. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà họ từng ghi nhận được. Thông thường, các tàu ngầm thuộc lớp Romeo hoạt động khoảng 4 ngày tại khu vực này. Quân đội Mỹ đang tiến hành phân tích mục đích của hoạt động mới nhất. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên gần đây đã thử nghiệm công nghệ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở Sinpo, miền Đông của nước này.

Trước đó, kênh CNN đưa tin, một số dấu hiệu mới cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ, CNN cho rằng Triều Tiên nhiều khả năng sẽ phóng tiếp 2 loại tên lửa trên sau 2 tuần nữa. Quan chức này cũng cho hay, vệ tinh nhân tạo của Mỹ đã phát hiện những động thái mới và khói bốc lên tại khu vực gần bãi phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Quan chức Chính phủ Mỹ nhận định, Triều Tiên vẫn đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và thử nghiệm các phụ tùng của loại tên lửa này. Tuy nhiên, trình độ phát triển tên lửa SLBM của Triều Tiên được phân tích là vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Tập huấn sơ tán khẩn cấp


Hãng AP đưa tin, sớm nhất vào cuối tuần tới Mỹ sẽ tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm dự kiến được tiến hành tại Tổ hợp sân bay vũ trụ Thái Bình Dương trên đảo Kodiak thuộc bang Alaska. Hôm 11-7, Mỹ thông báo đã thử thành công THAAD ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska, đồng thời nhấn mạnh việc thử nghiệm thành công THAAD giúp tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng và góp phần mở rộng cấu trúc răn đe chiến lược. 

Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận chung hồi tháng 7-2016 để lắp đặt một khẩu đội THAAD tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Hiện 2 trong số 6 bệ phóng trong khuôn khổ THAAD đã được lắp đặt, song chính phủ mới ở Hàn Quốc đã tạm ngừng việc triển khai hệ thống này để tiến hành các đánh giá về tác động môi trường. Hàn Quốc cũng tăng cường năng lực răn đe tên lửa khi đang thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận với Mỹ theo hướng nâng trọng lượng đầu đạn lên mức 1 tấn thay vì 500kg được gắn vào tên lửa tầm bắn 800km như thỏa thuận hiện có. 

Trong lúc quân đội Mỹ chuẩn bị vũ khí đối phó với Triều Tiên, thì chính quyền Hawaii hôm 21-7 cho biết, Sở Quản lý khẩn cấp bang Hawaii đã xây dựng một chương trình tập huấn để hỗ trợ người dân địa phương và khách du lịch di tản nhanh chóng trong trường hợp Triều Tiên tấn công bằng tên lửa hạt nhân và sẽ thực hiện định kỳ vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm nay. 

Nội dung tập huấn giả định trường hợp xấu nhất khi một vũ khí hạt nhân tạo ra sức nổ 15 kiloton trên không trung cách Honolulu khoảng 300m. Sau tiếng còi thông báo Triều Tiên tấn công, người dân địa phương và khách du lịch sẽ phải ẩn náu trong nhà hoặc một địa điểm nhất định. Đây là lần đầu tiên bang Hawaii tiến hành tập huấn sơ tán khẩn cấp trước tấn công giả định. 

Giám đốc Sở Quản lý khẩn cấp Hawaii Vern Miyagi cho biết, tuy hiện nay nguy cơ Bình Nhưỡng tấn công không cao nhưng những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của nước này đang khiến người dân lo sợ. Ngày 4-7 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử ICBM và nếu đích đến là Hawaii thì chỉ mất chưa đầy 20 phút.

Tin cùng chuyên mục