Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích

Qua gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên bị dòng nước cuốn trôi mất tích khi đi xe máy ngang qua khu vực kênh đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, giáp huyện Bình Chánh vào tối 25-11.

 

Chiều ngày 26-11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân và lực lượng cứu hộ - cứu nạn TPHCM vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích vào tối ngày 25-11.
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 25-11, anh L. (18 tuổi) cùng 1 số người bạn hết giờ làm việc nên đã lấy xe máy đi từ quận Bình Tân để quay trở về nhà ở huyện Bình Chánh, TPHCM trong cơn mưa kèm theo gió.

Khi vừa ngang qua khu vực kênh đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân giáp ranh huyện Bình Chánh, TPHCM thì xe máy của anh L. bị dòng nước quật ngã cuốn trôi. Một số người phát hiện nên đã tìm cách hỗ trợ, ứng cứu nhưng không được.

Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 2 Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân cùng lực lượng cứu hộ - cứu nạn TPHCM có mặt tiến hành phong toả, lấy lời khai nhân chứng, tìm kiếm nạn nhân. Do nước kênh chảy mạnh và mưa lớn nên việc tìm kiếm được dời lại.

Trưa 26-11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng nước vẫn còn chảy xiết.

Tại hiện trường, vị trí miệng cống nước vẫn chảy xiết gây xói mòn, cuốn trôi đất đá, để lộ ra các cọc bê tông của dải ta-luy bảo vệ rất nguy hiểm vì có nguy cơ sạt lỡ tại khu vực. Để đảm bảo an toàn, lượng chức năng cho đặt thêm hàng rào sắt dọc đường đi để bảo vệ người đi đường, cắt cử lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng quanh khu vực này để nhắc nhở người dân. Vụ việc khiến nhiều người dân theo dõi.

Trước đó, chiều ngày 25-11, ông Nguyễn Văn T. (SN 1969, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp, trú quận 7) điều khiển xe máy BKS 66F1-651.47 trên đường từ nhà trọ ở quận 7 để sang nhà chú ruột tại quận Bình Tân trong cơn mưa.

Khi đến gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh với đường 9A (gần cầu Ông Bé), ấp 4, huyện Bình Chánh thì bất ngờ một cây xanh lớn bị gió thổi bật gốc ngã đè trúng người và xe. Vụ việc khiến nạn nhân bị thân cây đè trọng thương.

Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 3 Hiện trường vụ cây ngã khiến 1 người tử vong vào chiều ngày 25-11. Ảnh: T.L

Ông T. được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy cũng bị thân cây đè bẹp, hư hỏng nặng. Phần nhánh cây xanh đè ra giữa đường khiến giao thông ùn ứ.

Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo xã Bình Hưng và huyện Bình Chánh đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Trong cơn mưa kéo dài từ tối 25-11 đến sáng ngày 26-11 do ảnh hưởng bão số 9, nhiều tuyến đường, nhiều chung cư bị ngập nặng... kéo theo đó là giao thông ùn ứ tại nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm trong ngày đầu tuần.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 26-11, hàng ngàn người đi xe máy xe, ô tô lưu thông qua khu vực cầu Bình Triệu, Bình Lợi (quận Thủ Đức) hướng về quận Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ kéo dài.

Nhiều tuyến đường tại TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy. Cuộc sống người dân đảo lộn khi phải bì bõm lội nước đi làm trong dòng xe kẹt cứng. Nhiều người phải xếp hàng dài chờ sửa xe.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), nhiều đoạn nước vẫn còn ngập sâu đến đầu gối khiến xe cộ của người dân liên tục chết máy.

Một số hình ảnh ùn ứ và ngập lụt được phóng viên báo SGGP ghi nhận vào sáng ngày 26-11 ở TPHCM.
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 4 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 5 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 6 Ảnh: THANH HẢI 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 7 Ảnh: THANH HẢI 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 8 Ảnh: THANH HẢI 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 9 Ảnh: THANH HẢI 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 10 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 11 Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 12 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 13 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 14 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 15 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 16 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 17 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 18 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 19 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 20 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 21 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 22 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 23 Ảnh: ĐAN NGUYÊN
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 24 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 25 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 26 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 27 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 28 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 29 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 30 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 31 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 32 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 33 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 34 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Đi trong cơn mưa từ quận Bình Tân về Bình Chánh, nam thanh niên bị nước cuốn mất tích ảnh 35 Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Ngập nghiêm trọng nhất là tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), ngay khu vực Bến xe miền Đông. Nước ngập lên tới nửa xe máy, khiến nhiều phương tiện giao bị chết máy. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào bến xe, nối liền với quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng lại càng khiến khu vực này ùn ứ nghiêm trọng.

Tương tự, tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (quận 2) và D2 (quận Bình Thạnh), Phan Huy Ích (quận Tân Bình) cũng xảy ra tình trạng nhiều ô tô “chết” máy nằm giữa đường. 

Nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, ăn uống, giặt ủi… ở những khu vực bị ngập nặng đều bị hư hỏng tài sản. Nhiều công ty phải cho nhân viên nghỉ để dọn dẹp. Thậm chí, nhiều nhà phải thuê máy hút nước để bơm ra khỏi tầng hầm...

Trong khi đó, tại tầng hầm chung cư Ngọc Khánh (21-23 đường Nguyễn Biểu, quận 5, TPHCM), nước mưa tràn vào khiến nhiều xe máy, ô tô đậu bên dưới tầng hầm chìm trong biển nước.

Chung cư số 44 đường Nguyễn Biểu, quận 5, TPHCM gần đó cũng chung số phận. Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 25-11 đến sáng nay 26-11 khiến cho tầng hầm chung cư chìm trong biển nước. Nhiều phương tiện xe máy bị ngập nặng dẫn tới chết máy. Lực lương cứu hộ - cứu nạn TPHCM đã có mặt tiến hành bơm nước ra ngoài để người dân có thể lấy phương tiện ra bên ngoài.

Nhiều chung cư, nhà cao tầng, văn phòng cho thuê khác ở quận 7, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, Phú Nhuận… cũng trong tình trạng tương tự.

Đáng nói là những toà nhà này trước đây đã từng bị ngập, nhấn chìm nhiều xe máy, ô tô nên sau trận mưa hôm qua, người dân đã rút kinh nghiệm và đưa xe lên trên, chỉ một số hầm có xe bên dưới.

Hiện lực lượng cứu hộ quận Bình Thạnh phối hợp cùng quận Phú Nhuận triển khai bơm nước ra khỏi hầm giúp người dân.

Liên quan đến trận mưa lớn hôm qua, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trận mưa do cơn bão số 9 gây ra ở TPHCM đạt kỷ lục từ trước đến nay về thời gian cũng như vũ lượng. Cụ thể, tại quận 1 đo được 301mm, Nhà Bè 345mm, quận Tân Bình 407,6mm và huyện Cần Giờ 293 mm.

Chiều 26-11, Công an TPHCM đã có kết quả báo báo ban đầu về thông tin báo cháy điện, hút nước chống ngập, cây xanh ngã đổ trong cơn bão số 9 qua gần 2 ngày. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và người dân nhanh chóng, nỗ lực thực hiện công tác chống ngập, cứu nạn - cứu hộ, góp phần chặn đứng nguy cơ thiệt hại lớn hơn do cơn bão gây ra.

Trong đó, đã điều động theo 24 tin báo cháy điện, 1065 tin báo hút nước chống ngập, cây xanh ngã đổ. Thống kê sơ bộ, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM trực tiếp điều động lực lượng xử lý 24 tin cháy, 239 tin hút nước, cây xanh ngã đổ. Đặc biệt, đã xử lý thành công điểm ngập tại trạm biến áp 500KV - 220KV Nhà Bè, khi xe trạm bơm liên tục hút nước trong thời gian 9 tiếng đồng hồ.

Được biết, trạm biến áp 500KV -220KV Nhà Bè và đường dây 500KV Nhà Bè - Cai Lậy - Ô Môn có tổng chiều dài 150km, cung cấp điện cho nhiều tình thành, trong đó có các quận trung tâm TPHCM. Vì vậy, nếu trạm biến áp này ngập nặng đến mức buộc phải cắt điện trên diện rộng, sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho nhiều địa phương.

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM cũng đã điều động 15 xe, 12 máy bơm cùng 95 CBCS chi viện cho tỉnh Bình Dương chữa cháy xưởng vỏ xe ngay trong bão. Thời điểm hiện tại, lượng Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục tích cực hút nước chống ngập tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.

Do ảnh hưởng của bão, hàng triệu học sinh trên toàn TP phải nghỉ học trong ngày 26-11. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy hoặc thay đổi nơi hạ cánh vì không đáp xuống được đường băng Tân Sơn Nhất. Hàng chục điểm bị ngập sâu trong nước; nhiều nơi cây cối ven đường ngã đổ, gây cản trở lưu thông và công tác cứu nạn - cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục