Đi tải thương, có được chế độ không?

Trong thời gian chiến tranh biên giới năm 1979, vợ tôi có đi tải thương, phục vụ biên giới 4 tháng. Sau đó, vợ tôi nghỉ ở nhà. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ gì không? PHẠM TIẾN BẢY (quận 12, TPHCM)

- Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM LÊ MINH TẤN: Theo quy định hiện hành, trường hợp của vợ ông Phạm Tiến Bảy có thể xem xét giải quyết theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thẩm quyền giải quyết: Quân nhân do cơ quan quân đội giải quyết; công an nhân dân do cơ quan công an giải quyết; công nhân, viên chức, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do ngành LĐ-TB-XH giải quyết.

UBND cấp xã là nơi tiếp nhận tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp đã nêu.

Đề nghị vợ ông Bảy liên hệ UBND phường nơi đang cư trú và cung cấp các giấy tờ liên quan thể hiện quá trình tham gia công tác ở biên giới để được xem xét hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết theo quy định.

Về chế độ chính sách được hưởng, trợ cấp một lần tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế: từ đủ 2 năm trở xuống hưởng trợ cấp một lần mức 2,5 triệu đồng; nếu trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng; được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; khi từ trần người tổ chức mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định.

Tin cùng chuyên mục