ĐH Huế ghi nhận điểm cao ở những môn xã hội

Chiều 19-7, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi thứ 38 (Quảng Trị) do trường này chủ trì.
ĐH Huế ghi nhận điểm cao ở những môn xã hội

(SGGPO). - Chiều 19-7, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi thứ 38 (Quảng Trị) do trường này chủ trì.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Hội đồng thi trường ĐHKH Huế.

PGS.TS  Lê Văn Anh,  Phó giám đốc ĐH Huế cho biết, năm nay, ĐH Huế chấm tổng cộng 45.325 bài thi tại cụm thi 39 do đơn vị này chủ trì.

Trong tất cả các bài thi đã chấm, chỉ có 1 bài thuộc môn Hóa học đạt điểm tuyệt đối (10 điểm). Theo đó, ở cụm thi do Đại học Huế chủ trì, tổng số bài thi được chấm là 45.325 bài. Trong tất cả các môn, chỉ có 1 thí sinh (TS) đạt điểm 10 môn hóa học; môn vật lý có 4 TS đạt điểm 9,6; môn lịch sử có 1 TS đạt 9,25; môn ngữ văn có 2 TS đạt điểm 9; phần tự luận môn tiếng Anh có 8 TS đạt điểm tối đa (2 điểm); môn sinh học có 1 em đạt điểm 9,8; phần trắc nghiệm tiếng anh có 2 TS đạt điểm 7,75 (tổng điểm là 8), môn tiếng nhật có 2 TS đạt điểm 7,5 và tiếng pháp có 1 TS đạt điểm 7,75. Điểm trung bình các môn tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 do cụm ĐH Huế chủ trì từ 5 – 6 điểm. Riêng môn toán và vật lý, điểm trung bình đạt ngưỡng 6 – 6,25 điểm; điểm trung bình môn lịch sử là 3 điểm. Ngoài ra, trong 8.600 bài thi tiếng anh, có hơn 1 nửa số lượng bài ở phần tự luận bị điểm 0.

Ở cụm thi do Trường đại học Khoa Học – ĐH Huế chủ trì (cụm 37 - Quảng Bình), PGS. TS Võ Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học cho biết, phổ điểm trải đều. Cụ thể, trong tổng số 5.527 bài thi môn toán, có 16 bài trên hoặc bằng điểm 9; 2.506 bài lớn hơn hoặc bằng điểm 5 và 162 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1. Môn ngữ văn có 5.515 bài, trong đó có 1 bài đạt điểm 9; 3.525 bài lớn hơn hoặc bằng điểm 5; 5 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1. Môn lịch sử có 1.856 bài, trong đó 1 bài đạt điểm 9,25; số bài lớn hơn hoặc bằng điểm 5 là 731 bài; có 15 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1. Số lượng bài môn địa lý là 2.829 bài; có 5 bài đạt điểm 9,75; số lượng bài cao hơn hoặc bằng điểm 9 là 58 bài; có 2.009 bài đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 5 và 4 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1. Môn anh văn có 5.024 bài thi, riêng phần tự tuận có 3 bài đạt điểm tối đa (2 điểm) và 4.626 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1. Ngoài ra, ở cụm này có 1 TS dự thi môn tiếng pháp và đạt điểm 1,4 (tổng điểm là 2).

Tại cụm thi 38 (Quảng Trị) do Trường đại học Kinh tế - ĐH Huế chủ trì có 2 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở môn địa lý và môn hóa học. Cụ thể, môn địa lý có 3.418 bài thi, trong đó 1 bài thi đạt điểm 10; tỷ lệ bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 5 là 82,94%. Môn hóa học có 3.523 bài, trong đó có 1 bài thi đạt điểm 10; tỷ lệ bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 5 là 68,52%. Môn toán có 6.932 bài, trong đó có 6 bài đạt điểm 9,25; 101 bài bằng hoặc thấp hơn điểm 1; lượng bài thi cao hơn hoặc bằng điểm 5 chiếm tỷ lệ 48,9%. Môn ngữ văn có 6.726 bài thi, trong đó có 2 TS đạt 8,75 điểm; có 4 TS thấp hơn hoặc bằng điểm 1; lượng bài thi cao hơn hoặc bằng điểm 5 là 44,53%. Môn lịch sử có 1.667 bài, trong đó có 2 bài đạt điểm 9,25; 12 bài thấp hơn hoặc bằng điểm 1; lượng bài thi cao hơn hoặc bằng điểm 5 là 39,58%. Môn sinh học có 1.355 bài, trong có 1 bài thi đạt 9,6 điểm; lượng bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 5 chiếm 51,73%. Môn vật lý có 3.500 bài, trong đó có 2 bài đạt 9,6 điểm; tỷ lệ bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 5 là 81,74%. Môn ngoại ngữ có 5.946 bài, có 1 em đạt điểm 9,65; tỷ lệ TS đạt điểm cao hơn hoặc bằng 5 là 7,84%. Ở 4 môn địa lý, hóa học và sinh học và ngoại ngữ không có TS đạt điểm thấp hơn hoặc bằng 1.

Ở cụm 36 – Hà Tĩnh do trường ĐH Sư phạm Huế kết quả chấm thi cho thấy, môn lịch sử có 26 bài trên 9 điểm (trong đó có 4 bài đạt 9,5), 741 bài đạt trên điểm 5 và 39 bài thấp hơn điểm 1. Ở môn toán, 1 bài thi đạt điểm 9,75, có 147 bài đạt trên điểm 9, lượng bài đạt điểm trên 5 là 6.147 bài và số bài đạt điểm bằng hoặc thấp hơn 1 là 509 bài; Môn địa lý có 2 bài đạt điểm 10, số bài trên 9 điểm là 137 bài, 7.916 bài đạt trên điểm 5 và dưới điểm 1 chỉ có 8 bài. Môn Ngư văn có 3.767 bài nhập điểm nhưng chỉ có 1 bài điểm 9, số bài dưới 1 điểm có 12 bài.

PGS.TS Lê Văn Anh nhận định, điểm trung bình các môn tại kỳ thi quốc gia 2016 do cụm ĐH Huế (gồm các ĐH thành viên) chủ trì khoảng 5-6 điểm. Môn tự nhiên có phổ điểm cao hơn như: Toán và Vật lý, phổ điểm trung bình đạt ngưỡng 6-6,25; phổ điểm thấp nhất ở môn Sử, điểm tập trung của thí sinh là 3 điểm. Từ điểm làm bài tất cả các môn cho thấy, phổ điểm trung bình môn đạt từ 5 đến 6 điểm. Riêng môn Vật lý và Toán có điểm trung bình khoảng 6,25 điểm, điểm trung bình môn Sử khoảng 3 điểm. 


        VĂN THẮNG 

Tin cùng chuyên mục