Đêm hòa nhạc Việt Nam - Hà Lan

Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hà Lan sẽ tổ chức đêm hòa nhạc đặc biệt với những tác phẩm dành cho kèn clarinet và bản giao hưởng hay nhất của Brahms vào tối 18-11 tại Nhà hát thành phố.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. 

Tham gia trong chương trình có nghệ sĩ khách mời người Hà Lan Leon Bosch (nhạc trưởng chính của Philharmonisch Orkest Mozart tại Amsterdam và Symfonisch Blaasorkest Heemstede, đồng thời là Giám đốc nghệ thuật kiêm Nhạc trưởng của Domstad Blazers Ensemble - một nhóm nghệ sĩ bộ gỗ được thành lập hơn 30 năm); nhạc trưởng Lim Jun Oh (Khoa Âm nhạc - Dàn nhạc Thính phòng tại Đại học Dong-Eui, hiện làm việc cho Dàn nhạc giao hưởng New Prime với vai trò Giám đốc Âm nhạc - Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng), nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc (giảng viên Nhạc viện TPHCM).

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức bản Concert Piece số 2 cung rê thứ cho 2 kèn clarinet và dàn nhạc của Felix Mendelssohn (Đức), bản Concerto số 1 dành cho clarinet và dàn nhạc của Oscar Navarro (Tây Ban Nha) - một tác phẩm cuốn hút, sống động và đầy màu sắc. Bên cạnh đó, dàn nhạc giao hưởng HBSO sẽ trình diễn bản Giao hưởng số 4 - bản giao thưởng hay nhất trong 4 bản giao hưởng của của nhạc sĩ Johannes Brahms.

Tin cùng chuyên mục