Đề xuất bắn pháo hoa 2 điểm dịp Tết Dương lịch 2019

UBND TP đề xuất bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

UBND TPHCM vừa đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân Tết Dương lịch 2019 tại TPHCM. 

Cụ thể, UBND TP đề xuất bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thời gian dự kiến bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2019.  UBND TP khẳng định sẽ kêu gọi xã hội hóa thực hiện việc bắn pháo hoa và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TPHCM được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2019, nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới và tết cổ truyền dân tộc năm 2019.

Đề xuất bắn pháo hoa 2 điểm dịp Tết Dương lịch 2019 ảnh 1 Bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới tại trung tâm TPHCM. Ảnh: KHẮC VĂN 

* Sở Văn hóa - Thể thao đã đề xuất Thường trực UBND TPHCM các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Gồm: Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố (từ ngày 20-12-2018 đến hết ngày 17-2-2019, thực hiện trên các đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi…); Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi năm 2019 tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1); Triển lãm “Mừng Xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh” (dự kiến từ ngày 1 đến ngày 10-2-2019) tại Công viên 30-4, Cung văn hóa Lao động và Nhà Văn hóa Thanh niên; Ngày hội bánh tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng vương và Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng… 

Tin cùng chuyên mục