Đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh tại Nam bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 19-2, hầu hết các khu vực trên cả nước không mưa; riêng khu vực Nam bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 19-2, hầu hết các khu vực trên cả nước không mưa; riêng khu vực Nam bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20-2, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 55% - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17°C, có nơi dưới 14°C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông - Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55% - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55% - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 60% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 58% - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21°C, phía Nam 21 - 24°C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 53% - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18°C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C.

THẢO NGA

Tin cùng chuyên mục