Đề nghị truy tố 12 bị can về tội buôn bán thuốc giả tại VN Pharma

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra bổ sung và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty CP VN Pharma về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
2 bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường
2 bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP VN Pharma được thành lập do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Năm 2012, nhận thấy thị trường có nhu cầu nhiều về thuốc chữa trị ung thư, Hùng bàn với Võ Mạnh Cường - là người môi giới cho VN Pharma nhập khẩu loại thuốc H-Capita 500mg từ Canada về Việt Nam. Do thiếu các giấy tờ về chất lượng, tiêu chuẩn thuốc nên Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo thuộc cấp làm giả. Từ đây, các đối tượng nhập khẩu trót lọt hơn 9.000 hộp thuốc chữa ung thư H-Capita. 

Vụ việc sau đó được Bộ Y tế giám định và cho biết, lô thuốc trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Năm 2017, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng cùng với Võ Mạnh Cường mỗi người 12 năm tù về tội “Buôn lậu”, các bị cáo khác bị tuyên phạt về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cuối năm 2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để đề nghị điều tra lại tội danh và làm rõ việc chi “hoa hồng” cho các bác sĩ.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm 3 người gồm Phan Xuân Thiện (nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), Hoàng Trúc Vy (cán bộ VN Pharma) và Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty TNHH Hàng hải quốc tế H&C), nâng số bị can lên 12 đối tượng.

Tin cùng chuyên mục