Đề nghị LHQ cho lưu hành Tuyên bố Panmunjeom

Theo Kyodo, Triều Tiên và Hàn Quốc cùng đề nghị LHQ cho lưu hành 1 bản sao thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 miền về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên tới tất cả thành viên của tổ chức này như một văn kiện chính thức.

 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: International Policy Digest)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: International Policy Digest)

Trước đó Triều Tiên và Hàn Quốc cùng gửi đề nghị lên Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak trong một bức thư do Quyền Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong và Đại sứ Hàn Quốc Cho Tae Yul ký.

Một thông cáo báo chí từ phái bộ Triều Tiên nhấn mạnh, việc đề nghị cho lưu hành chính thức tuyên bố mang tính bước ngoặt này thể hiện quyết tâm đầy đủ của 2 miền Triều Tiên nhằm duy trì thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều đã đi vào quỹ đạo hòa bình mới, quỹ đạo hòa giải và hợp tác.

Tin cùng chuyên mục