Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách trong lĩnh vực bất động sản

Nhận xét tại Lào còn một số vấn đề chưa quản lý được, chưa thu được hết nguồn thu từ đất đai, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đề nghị HĐND TPHCM giúp HĐND thủ đô Viêng Chăn và HĐND cấp tỉnh kinh nghiệm về quy định mức giá, nguyên tắc xây dựng các quy định về đất đai.

Ngày 25-7, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu.

Phát biểu trong buổi chào xã giao, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhiệt liệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sang thăm, làm việc tại Lào. Đồng chí xem đây là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa TPHCM và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Đồng chí Pany Yathotu gửi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM thời gian qua đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp Lào, giúp thủ đô Viêng Chăn trong lãnh đạo phát triển kinh tế  - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Quốc hội Lào và HĐND cấp tỉnh, đồng chí Pany Yothotu cũng gửi lời cảm ơn HĐND TPHCM đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu giúp Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả của đại biểu HĐND các địa phương; vai trò của HĐND các địa phương cũng ngày được nâng cao, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách trong lĩnh vực bất động sản ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM  chào xã giao đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn HĐND TPHCM tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ HĐND thủ đô Viêng Chăn cũng như HĐND các địa phương của Lào trong thời gian tới. Cụ thể, đồng chí Pany Yathotu đề nghị, điều đầu tiên trong quá trình phối hợp, hợp tác giữa HĐND TPHCM và HĐND các địa phương ở Lào cần nhấn mạnh vào chất lượng, hiệu quả công tác thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào đề xuất, thời gian tới, bên cạnh các chuyến thăm, hai bên cần xem xét, phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm sâu, theo chuyên đề cụ thể. Đồng chí Pany Yathotu đánh giá HĐND cấp tỉnh ở Lào chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thông qua các văn bản pháp lý cấp tỉnh. Vì thế, đồng chí mong muốn HĐND TPHCM chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm về vấn đề này.

Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách trong lĩnh vực bất động sản ảnh 2 Quang cảnh buổi chào xã giao

Một vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt quan tâm là xây dựng nền tảng để thu ngân sách, tạo nguồn thu từ bất động sản. Nhận xét tại Lào còn một số vấn đề chưa quản lý được, chưa thu được hết nguồn thu từ đất đai, đồng chí Pany Yathotu đề nghị HĐND TPHCM giúp HĐND thủ đô Viêng Chăn và HĐND cấp tỉnh kinh nghiệm về quy định mức giá, nguyên tắc xây dựng các quy định về đất đai.

Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2019, hoặc năm 2020, HĐND TPHCM chia sẻ bài học kinh nghiệm cho Quốc hội Lào, HĐND các địa phương tại Lào trong quản lý, thực hiện chính sách quản lý về bất động sản nhằm tạo nguồn thu tốt, dồi dào. Trong đó, đi sâu vào các vấn đề quy định giá, quản lý thế nào, phối hợp thế nào giữa HĐND và các sở, ban, ngành; giữa sở, ban ngành với các nhà đầu tư… Theo đồng chí Pany Yathotu, đây là vấn đề cấp bách với Lào, nhằm quản lý nguồn thu tốt hơn, chống thất thu.

Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách trong lĩnh vực bất động sản ảnh 3 Đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Quốc hội Lào 
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tiếp nhận đầy đủ các vấn đề đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đề cập. Đồng chí cho biết, trên cơ sở đó, sẽ chuẩn bị các nội dung, chương trình hội thảo phù hợp trong năm 2020.

Đối với TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho hay, hiện nay Đảng bộ TPHCM đang chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào tháng 10-2020. Sau Đại hội, vào năm 2021, là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Do đó, nội dung trọng tâm giám sát của HĐND TPHCM không chỉ giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tập trung giám sát 7 chương tình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã đề ra. Năm 2019, HĐND TPHCM cũng tập trung giám sát về đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính đặc thù phát triển TPHCM.

Trên địa bàn TP, tiến tới xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, năm 2019, TPHCM đã thí điểm và tập trung mô hình phòng họp không giấy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Mới đây, kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX, đã tiên phong thực hiện kỳ họp không giấy, được cử tri đánh giá cao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định, TPHCM luôn coi trọng tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa TPHCM và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ lòng tin tưởng và chúc nước Lào tiếp tục phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ Vô danh
Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ Vô danh, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tin cùng chuyên mục