Đề nghị đẩy mạnh giám sát các vấn đề “nóng”

Kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11, 12 và 13-7). Trước thềm kỳ họp, cử tri TPHCM đã gửi gắm nhiều tâm tư về công tác cán bộ; đồng thời nêu bức xúc về các cách giải quyết ngập nước, xả rác, tội phạm, tệ nạn ma túy…
Nhiều tuyến đường ở TPHCM thường xuyên ngập nước do mưa và triều cường
Nhiều tuyến đường ở TPHCM thường xuyên ngập nước do mưa và triều cường

Cải thiện tình hình ngập nước

Dự án chống ngập nước (quy mô đầu tư 10.000 tỷ đồng) của TPHCM có tiến độ thi công rất chậm. Cử tri quận Phú Nhuận yêu cầu HĐND TPHCM tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ thi công.

Cử tri cũng đề nghị sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của công trình để hỗ trợ đền bù cho những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, nhằm sớm hoàn thành công trình.

Cùng mối quan tâm trên, cử tri Mai Thành Son (phường 13, quận Tân Bình) đề nghị HĐND TPHCM giám sát việc chống ngập; làm rõ bao nhiêu kênh rạch bị san lấp, bao nhiêu công trình xây dựng trên cống.

Cử tri Nguyễn Văn Tốn (ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) phản ánh, việc cải tạo kênh rạch chống ngập nước tại rạch Bà Tiếng (quận Bình Tân) đã được lãnh đạo TPHCM chỉ đạo triển khai, nhưng chưa thấy cấp quận thực hiện.

Cử tri Nguyễn Văn Tốn đề nghị HĐND TPHCM giám sát việc cải tạo kênh rạch để giảm ngập nước. Cử tri Vũ Tiến Khâm (phường 5, quận 10) nêu câu hỏi không mới nhưng luôn thời sự: “Vấn đề ngập nước, bao giờ TPHCM mới khắc phục hết tình trạng này?”.

Trong vấn đề ngập nước, cử tri cũng chỉ ra tình trạng nhiều con đường không có cống thoát nước. Chính việc không đảm bảo hạ tầng như vậy đã dẫn đến chuyện cứ mưa là ngập nặng.

Các cử tri Lê Thị Liễu, Trần Thị Mười, Lê Tuấn Khanh (cùng ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) phản ánh, tuyến đường Giác Đạo, Thiên Quang không có hệ thống thoát nước, gây ngập.

Các cử tri đề nghị chính quyền nhanh chóng khắc phục. Tại huyện Bình Chánh, cử tri Phan Văn Tường (xã Vĩnh Lộc A) đề nghị thành phố sớm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đường, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường: Dân công Hỏa tuyến, đường ấp 6-5, đường ấp 2-6, Quách Điêu, đường 5-6. Mặt đường của các tuyến đường này đang xuống cấp trầm trọng, tạo vùng trũng lớn khi trời mưa.

Liên quan đến việc chống ngập nước, cử tri quận Bình Thạnh phản ánh, dự án rạch Xuyên Tâm hiện bị ô nhiễm nặng, người dân đổ đất san lấp, đổ rác thải lấn rạch dẫn đến nước không thoát được, gây ngập lụt. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm cải thiện tình hình.

Thủ tục hành chính vẫn “hành” dân

Bên cạnh các vấn đề về ngập nước, rác thải, cử tri cũng quan tâm tình trạng quy hoạch “treo”, kẹt xe, trật tự lòng lề đường…

Cử tri đề nghị chính quyền rà soát lại dự án và thông tin cụ thể để người dân biết nội dung, tiến độ thực hiện. Cử tri quận Bình Tân lưu ý các cấp chính quyền nghiên cứu việc cấp giấy phép xây dựng cao ốc, chung cư cao tầng phải tính toán đến sức tải của đường sá, tránh xây dựng nhiều nhưng giao thông không mở rộng, gây ách tắc.

Năm 2019 là năm TPHCM đột phá cải cách hành chính. Tuy nhiên, nhiều cử tri phản ánh thủ tục hành chính vẫn rườm rà, làm khó dân. Cử tri Nguyễn Văn Lý (phường Tân Tạo A) phản ánh, mỗi lần đăng ký tạm trú cho nhà trọ thì phải photocopy rất nhiều giấy tờ. Cử tri đề nghị công an giảm bớt thủ tục, nhất là các thủ tục gây lãng phí, phiền phức cho người dân.

Cử tri Phan Minh Đức (phường 11, quận 6) cho hay, từ tháng 12-2018 đến nay, ông đã 4 lần đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 6 nộp, bổ sung và hỏi thăm tình trạng hồ sơ. Hồ sơ cũng đã được phường xác minh, nhưng đến giờ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Cử tri Đặng Thị Đê (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) yêu cầu cơ quan chức năng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cử tri quận Bình Thạnh đề nghị các cơ quan nhà nước cần giảm họp, tăng cường cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy để giảm kinh phí, lấy kinh phí đó bổ sung vào quỹ an sinh xã hội chăm lo đời sống cho nhân dân.

Về công tác cán bộ, nhiều cử tri TPHCM không tán thành việc cán bộ sai phạm nhưng vẫn được bổ nhiệm. Cử tri Đỗ Công Đỉnh (phường Tân Quý, quận Tân Phú), đề nghị TPHCM kiểm tra, giám sát, quản lý và xử lý cán bộ đảm bảo tính nghiêm minh và quyết liệt. Cử tri Đinh Ngọc Thuấn (phường 13, quận 10) yêu cầu, nếu cán bộ vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì không bố trí chức vụ lãnh đạo, dù là chức vụ lãnh đạo nhỏ. Về công tác cán bộ, cử tri Đỗ Công Đỉnh cũng không tán đồng việc 6 thạc sĩ được đi đào tạo ở Mỹ, sau đó về nước được bố trí công tác chuyên môn, nhưng thực tế bị giao việc không đúng chức năng, ngành học. Cử tri Trần Văn Mê (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) yêu cầu TPHCM cho biết rõ lý do vì sao người được TPHCM cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án đô thị thông minh, rốt cục khi về nước lại bỏ việc? Cử tri quận Phú Nhuận đề nghị HĐND TPHCM giám sát chuyên đề việc đào tạo, thu hút nhân tài ở TPHCM.

Tin cùng chuyên mục