ĐBSCL Triều cường gây thiệt hại lớn

Do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến mực nước tại các sông rạch ở nhiều tỉnh, thành ĐBSCL dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

(SGGP).- Do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến mực nước tại các sông rạch ở nhiều tỉnh, thành ĐBSCL dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tại Sóc Trăng, triều cường lên cao, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về mấy ngày qua đã làm vỡ 16 đoạn đê bao tại các xã Đại Ân 1, An Thạnh 3, An Thạnh Nam thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài các đoạn đê vỡ gần 90m; gây ngập úng khoảng 160ha cây trái, hoa màu.

Tại Trà Vinh, đợt triều cường kết hợp với sóng to từ ngày 18 đến sáng 21-10 đã làm sạt lở hơn 3km động cát, bờ đê ngăn nước ven biển, làm ngã đổ hàng nghìn cây phi lao phòng hộ tại các xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa và Dân Thành, huyện Duyên Hải. Tại xã Hiệp Thạnh, triều cường xâm thực sâu vào đất liền từ 5 đến gần 10m, với tổng chiều dài gần 2km, làm hư hại 0,6ha hoa màu của người dân.

Tại Cần Thơ, liên tục 3 ngày vừa qua, nhiều tuyến giao thông nội thành bị ngập sâu gây trở ngại cho sinh hoạt của người dân. Trong khu vực trung tâm, vào lúc triều cường dâng cao, hàng ngàn chiếc xe lớn nhỏ chen chúc di chuyển. Nhiều xe gắn máy chết máy buộc phải dắt bộ. Nước dâng cao đã gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư, có nhà nước ngập cao đến đầu gối, vật dụng đều bị trôi dạt, sinh hoạt, đi lại rất khó khăn.

Tại Hậu Giang, tuyến quốc lộ 1A từ phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy đi về hướng Sóc Trăng cũng bị tràn và ngập cục bộ ở mức 30cm. Ở huyện Châu Thành, mặc dù ngành chức năng cùng người dân tích cực gia cố đê bao ngăn lũ, nhưng trước tác động của dòng chảy, mực nước lên nhanh đã có 4 đoạn đê bị tràn, 4 con đập bị vỡ, 45ha vườn cây ăn trái bị ngập. Riêng con nước tối 20-10, đoạn đập dài 10m thuộc ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu bị vỡ hoàn toàn, nước tràn vào làm gần 10ha vườn cây ăn trái và diện tích hoa màu bà con nơi đây bị ngập, buộc phải thu hoạch sớm.

Tại Vĩnh Long, ngày 21-10, mực nước các sông rạch trong tỉnh đạt đỉnh triều cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 - 0,15m. Toàn tỉnh có hơn 900ha lúa, rau màu và vườn cây ăn trái bị ngập; 964 ao cá bị tràn bờ; hơn 3.700 căn nhà, trường học, điểm chợ và trụ sở cơ quan bị nước tràn, ngập. Đặc biệt là gần 180km bờ bao và 174 đập bị tràn và sạt lở. Ước tổng thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục