ĐBSCL: Mở tuyến du lịch Mùa nước nổi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn trung ương, hiện mực nước các trạm thượng nguồn sông Mê Kông thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2m; các trạm trung, hạ lưu thấp hơn 0,8-1m. Từ đầu mùa lũ tới nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 0,3 - 0,8m.
  • 3 tỉnh miền Trung thiệt hại 1.500 tỷ đồng

(SGGP).- Theo Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn trung ương, hiện mực nước các trạm thượng nguồn sông Mê Kông thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2m; các trạm trung, hạ lưu thấp hơn 0,8-1m. Từ đầu mùa lũ tới nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 0,3 - 0,8m.

Hiện trên các cánh đồng Tịnh Biên, Châu Đốc (An Giang), mực nước lũ chỉ cao khoảng 0,5 - 1m. Khu vực hạ nguồn thuộc các huyện Phú Tân, Châu Thành nhiều nơi nước lũ xấp xỉ ngập gốc rạ. Để khai thác du lịch mùa nước nổi, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) vừa phối hợp Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp tổ chức tuyến du lịch Mùa nước nổi năm 2012. Du khách sẽ được tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng hoa kiểng Sa Đéc, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, đặc biệt là Vườn quốc gia Tràm Chim (khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới). Du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon đặc sản mùa nước nổi ở Đồng Tháp như: chuột đồng, cá linh, cá lóc, cá rô, cua đồng, rắn mối, khô cá trê, bông súng đồng, bông điên điển và các thực phẩm được chế biến từ sen.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm 12-9 và ngày 13-9, bộ phận không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ bắt đầu mưa từ ngày 13-9. Ở vịnh Bắc bộ từ ngày 13-9 có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về nước ta, khởi đầu mùa đông 2012-2013.

* Theo Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, mặc dù lũ ở miền Trung đang rút nhưng đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 18 người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập chìm, làm hư hại nhiều diện tích hoa màu, thủy sản, đường sá. Tổng thiệt hại tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đợt mưa lũ từ ngày 5 đến 10-9 lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Vỡ đập Tây Nguyên tại Nghệ An 

Chiều tối 11-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đập Tây Nguyên nằm trên địa bàn xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu đã bị vỡ vào trưa 11-9 do mưa lũ trong những ngày qua gây nên. Hiện chưa có thống kê chính xác mức độ thiệt hại nhưng bước đầu đã có hàng chục hécta lúa, hoa màu cùng nhiều loại cây trồng khác của người dân bị ngập chìm trong nước. Đập Tây Nguyên được xây dựng từ hàng chục năm nay, hiện trong tình trạng xuống cấp nặng. Năm 2010, huyện Quỳnh Lưu đã tu sửa, nâng cấp thân đập và nâng dung tích lên 1,2 triệu m³ nước, phục vụ nước tưới cho nhiều diện tích lúa, hoa màu của xã Quỳnh Thắng.

H.Luông - B.Thảo - V.Phúc

Tin cùng chuyên mục