Đào trúng quả đạn pháo khi thi công trụ sở thôn

Trong lúc đào móng để thi công trụ sở thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, đơn vị thi công đã đào trúng một quả đạn pháo 105 mm.


Quả đạn pháo 105mm được đưa lên khỏi mặt đất
Quả đạn pháo 105mm được đưa lên khỏi mặt đất

Sáng ngày 2-8, trong lúc đào móng để thi công trụ sở thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định), đơn vị thi công đã phát hiện một quả đạn pháo nằm sâu dưới lớp đất, nên đã khoanh vùng, chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Hòa, sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Công an xã đến để kiểm tra, tiếp quản hiện trường.

Theo đo đạc của lực lượng chức năng, đạn pháo kích thước 105mm, khối lượng chừng 25kg, dài 50cm… được đơn vị thi công khơi lên khỏi mặt đất.

Hiện tại, chính quyền xã Phước Hòa bố trí người túc trực để bảo vệ hiện trường, cấm người dân qua lại. Đồng thời đã làm tờ trình báo cáo sự việc đến Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước để di chuyển quả đạn pháo đến nơi hủy nổ an toàn theo quy định.

Tin cùng chuyên mục