Đánh bạn nhậu tử vong

Trong lúc nhậu, Sang xảy ra mâu thuẫn với ông Thắng nên đánh ông này nằm bất động rồi ngủ. Tới sáng thức giấc, Sang kiểm tra phát hiện ông Thắng tử vong nên bỏ trốn.

Ngày 17-6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Trương Quang Sang (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Thắng (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Đánh bạn nhậu tử vong ảnh 1 Đối tượng Trương Quang Sang
Theo điều tra sơ bộ, khoảng 23 giờ ngày 15-6, Sang, ông Thắng, Nguyễn Văn Được (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Văn Hiển (38 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) ngồi nhậu tại vỉa hè gần khu đất trống khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM.

Khoảng 2 giờ ngày 16-6, Sang và ông Thắng xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Lúc này, Sang dùng chân đạp ông Thắng ngã xuống vỉa hè rồi dùng tay bóp cổ. Chưa dừng lại, Sang còn dùng tay đấm nhiều phát vào mặt và vùng đầu của ông Thắng. Ông Thắng ra nhiều máu ở miệng rồi nằm bất động.

Đánh bạn nhậu tử vong ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Sau đó, Sang cùng Được và Hiển đi qua chỗ khác ngồi nhậu tiếp để ông Thắng nằm 1 mình trên vỉa hè. Sau khi nhậu xong, Sang tới nằm ngủ với ông Thắng. Đến sáng 16-6, Sang thức dậy kiểm tra thấy ông Thắng tử vong nên lấy điện thoại rồi bỏ trốn.

Trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ông Thắng tử vong nên đã báo cho công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Đánh bạn nhậu tử vong ảnh 3 Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: C.T
Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng có liên quan đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Sang đi đâu không ai rõ.

Khoảng 6 giờ ngày 17-6, công an đã bắt giữ Sang ở khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nên đưa về trụ sở. Tại đây, Sang khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục