Dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 31-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhấn mạnh, đồng chí Phạm Văn Đồng không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn là một nhà văn hóa xuất sắc của Đảng. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn quan tâm sâu sắc đến văn hóa, có nhiều tác phẩm, bài viết, bài nói về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Tới dâng hương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tinh thần dám nghĩ, dám làm của đồng chí Đỗ Mười khi cùng với Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về chống lạm phát, xóa bỏ bao cấp về kinh doanh lương thực cách đây hơn 30 năm. Đồng chí còn là nhà lãnh đạo đã đưa ra chủ trương phát triển mạnh mẽ công nghiệp nặng, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đồng chí Nguyễn Cơ Thạch,  nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Tin cùng chuyên mục