Đắk Lắk: Chém chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

(SGGPO).- Chiều 1-4, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Đặng Hữu Thọ (25 tuổi, ở thôn Đại Thành, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã tử vong vào sáng cùng ngày do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.
Đắk Lắk: Chém chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

(SGGPO).- Chiều 1-4, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Đặng Hữu Thọ (25 tuổi, ở thôn Đại Thành, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã tử vong vào sáng cùng ngày do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Hung thủ Đặng Hữu Thọ tại bệnh viện.

Hung thủ Đặng Hữu Thọ tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30-3, Thọ và vợ Triệu Thị Lan (26 tuổi) cùng 2 anh chị em của vợ lên rẫy chia đất ra làm ăn riêng vì sắp ly dị. Chia đất xong, Thọ cùng 2 anh em chị Lan quay về nhà trước, còn chị Lan ở lại trên rẫy. Đi được khoảng 1km, Thọ quay lại lấy dao phát chém nhiều nhát vào người làm chị Lan chết tại chỗ.

Gây án xong, Thọ điện báo cho bố vợ là ông Triệu Sinh Vượng (52 tuổi, ở xã Ea M’droh) vừa chém chết vợ và bảo ông lên mang xác con về. Còn Thọ chạy về nhà đóng cửa cố thủ, uống thuốc diệt cỏ và lấy dao cứa vào cổ tự sát.  Công an xã Ea M’droh ập vào nhà khống chế, đưa Thọ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục