Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc

Sáng 29-7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc.
Các đại biểu về tham dự đại lễ cầu siêu
Các đại biểu về tham dự đại lễ cầu siêu

Đến tham dự đại lễ cầu siêu có ông Bùi Thanh Hà, Phó Ban Trường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam...;

Cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và hơn 1.000 cựu chiến binh, bà con tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc ảnh 1 Đại lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm
Tại đại lễ, các đại biểu, tăng ni phật tử, cựu chiến binh đã thực hiện trang trọng nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; cầu nguyện cho anh linh những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước và nhân dân hôm nay luôn được an nhàn trong cõi vĩnh hằng.
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc ảnh 2 Đông đảo người tham dự đại lễ cầu siêu
Đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29-7 đến ngày 31-7-2017).
Dự kiến sẽ đón hơn 5.000 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến... và các chức sắc, tăng ni phật tử trên khắp cả nước về dự.

Tin cùng chuyên mục