Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa

Chiều ngày 17-7, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá QNg-94698 bị hỏng máy trôi dạt ở Trường Sa cùng với 6 ngư dân trên tàu đã được tàu SAR 27-01 lai dắt về cảng Nha Trang vào lúc 14 giờ cùng ngày.
Một con tàu được lai dắt về.
Một con tàu được lai dắt về.

Theo đó, tàu cá QNg-94698 do ngư dân Bùi Công Cày (trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên xuất bến hành nghề câu cá ngừ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Bình Định) vào ngày 13-7.

Khi đang câu cá ngừ tại quần đảo Trường Sa, tọa độ xác định khoảng 12°03’ vĩ độ Bắc, 110°02’ vĩ độ Đông, tàu bị sóng đánh hỏng máy, trôi dạt. Các thuyền viên không thể khắc phục được, lúc này tốc độ trôi khoảng 0,8 hải lý/giờ, hướng trôi 320°, trên biển gió cấp 5-6. Ông Cày lập tức phát đi thông báo cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đài canh tìm kiếm cứu nạn, sử dụng các thiết bị liên lạc với tàu cá gặp nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho Cảnh sát biển Vùng 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV hỗ trợ ứng cứu.

Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 17-7, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt. Đến 14 giờ cùng ngày, tàu cá đã cập cảng Nha Trang an toàn.

Tin cùng chuyên mục