Cứu sống sản phụ 3 lần ngưng tim do thuyên tắc ối

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia ĐịnhTPHCM cho biết bệnh viện vừa cứu sống sản phụ 3 lần ngưng tim do thuyên tắc ối. 
Trước đó, vào ngày 27-11, Phòng mổ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân V.H.T.T. ( 26 tuổi, ngụ TPHCM) với chẩn đoán sinh con lần 2, mổ lấy thai. 
Các xét nghiệm tiền phẫu về sinh hóa, huyết học, điện tâm đồ đều bình thường, tiền căn mổ lấy thai với phương pháp vô cảm là gây tê tủy sống. Ca sinh mổ diễn ra bình thường, em bé được lấy ra an toàn, khóc lớn. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị thực hiện “da kề da” cho mẹ và bé thì đột nhiên, sản phụ trở nên tím tái, mất ý thức, đồng tử giãn. 
Thấy tình hình nguy cấp, kíp trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Ngay lập tức, các bác sĩ đầu ngành của các Khoa Sản, Hồi sức tích cực - chống độc, Tim mạch, Ngoại khoa, Gây mê hồi sức đã có mặt, ngân hàng máu cũng sẵn sàng cung cấp máu phù hợp. 
Một cuộc hội chẩn nhanh đã diễn ra ngay trong phòng mổ, các bác sĩ xác định nguyên nhân là thuyên tắc ối. Trong suốt 2 giờ, các bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng để cứu sống bệnh nhân. 
Trong quá trình đó, bệnh nhân đã ngưng tim 3 lần nhưng được sốc điện, hồi sức ngưng tim, ngưng thở, đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm, sử dụng các thuốc vận mạch để duy trì huyết áp; truyền máu, các chế phẩm máu để ổn định huyết động và điều chỉnh rối loạn đông máu. 
Song song đó, các bác sĩ tiến hành siêu âm tim ngay tại bàn mổ, phát hiện tim bệnh nhân bị hở 3 lá nặng và giãn thất phải, qua đó củng cố thêm chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị thuyên tắc ối. 
Trong khi các bác sĩ tim mạch và hồi sức thực hiện duy trì sự sống cho bệnh nhân thì các bác sĩ sản khoa thực hiện nhanh cầm máu phẫu thuật, thắt động mạch hạ vị và cắt tử cung toàn phần trong thời gian nhanh nhất. 
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiến hành lọc máu liên tục, ổn định huyết động và điều chỉnh rối loạn đông máu.
Sau hơn 10 giờ phối hợp cấp cứu và hồi sức, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu diễn tiến theo chiều hướng tích cực: có phản xạ ánh sáng, đồng tử co nhỏ, kích thích đau đáp ứng. Đến ngày 29-11, bệnh nhân đã có thể mở mắt khi gọi, cử động được ngón tay, ngón chân khi nghe yêu cầu của bác sĩ. 

Tin cùng chuyên mục