Cứu sống bệnh nhân bị mảnh kiếng đâm thủng tim

Sáng 19-7, Bệnh viện Trưng Vương thông tin, vừa cứu sống bệnh nhân bị cánh cửa kính rơi xuống, mảnh kiếng bị vỡ bắn vào ngực trái đã làm thủng tim bệnh nhân.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân là anh H.B.T. (35 tuổi) được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt, cùng với vết thương trước ngực trái.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh H.B.T đang nằm võng thì bị mảnh kiếng rơi trúng ngực, ngay sau đó anh cảm giác mệt, máu chảy nhiều. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương tiến hành sơ cứu, chỉ định chụp CT Scanner. Kết quả phát hiện dịch màng tim ít, dịch màng phổi trái lượng nhiều, khí màng phổi trái ít. Ngay sau đó, các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ đã khâu lổ thủng tâm thất để cầm máu. Ths.BS. Trịnh Quốc Minh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu – Thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương thông tin, sau hơn 1 giờ, ê kíp phẫu thuật, cấp cứu và hồi sức đã phẫu thuật thành công vết thương thủng tim dài 4 cm để cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, một tuần sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Tin cùng chuyên mục