Cứu sống 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 16-2, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển địa phương vào sáng cùng ngày đã được 2 tàu của ngư dân và tàu giàn khoan ứng cứu kịp thời.
Cứu sống 8 ngư dân gặp nạn trên biển

(SGGPO).- Chiều 16-2, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển địa phương vào sáng cùng ngày đã được 2 tàu của ngư dân và tàu giàn khoan ứng cứu kịp thời.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BTh 96972 TS, công suất 295 CV, do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1957), ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, trên tàu tổng cộng có 8 lao động, khi đang khai thác hải sản tại vùng biển có tọa độ: 8o 29' 30 N – 108o 44' 30 E thì bị sóng to, gió mạnh đánh chìm.

Ảnh minh họa

Sau khi tàu bị nạn, 8 thuyền viên (bao gồm cả thuyền trưởng) đã được tàu cá BTh 96800 TS do ông Nguyễn Văn Huy làm thuyền trưởng (cùng ngụ thị xã La Gi) và tàu của giàn khoan Đại Hùng cứu vớt an toàn.

Hiện 8 lao động bị nạn đã được đưa vào khu vực mỏ Đại Hùng (thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, cách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 265km về hướng Đông Nam) an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND thị xã La Gi và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận hỗ trợ, huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tọa độ tàu cá bị nạn hỗ trợ trục vớt, cứu kéo tàu vào bờ để sửa chữa; đồng thời hỗ trợ, đưa các lao động trên tàu bị nạn về bờ an toàn.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục