Cứu giúp một gia đình cùng khổ

Đó là gia đình ông Hứa Văn Chớ và bà Võ Thị Bảy (bà Chớ) ở ấp Xẻo Chát, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Sống gần như trọn đời trong cảnh nghèo nàn, vậy nhưng cái khổ, cái bất hạnh cũng không buông tha những đứa con. Người con gái thứ đang mang cùng lúc 3 chứng bệnh: to lá lách, hở van tim và tiểu đường. Ba người con trai thì hai anh Hứa Văn Trưởng và Hứa Văn Đoàn bị tâm thần nặng. Người con chăm chỉ, giỏi giang nhất nhà là anh Hứa Văn Thiềng đi chăn vịt ngoài đồng chẳng may bị sét đánh chết cách đây không lâu.

Đó là gia đình ông Hứa Văn Chớ và bà Võ Thị Bảy (bà Chớ) ở ấp Xẻo Chát, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Sống gần như trọn đời trong cảnh nghèo nàn, vậy nhưng cái khổ, cái bất hạnh cũng không buông tha những đứa con. Người con gái thứ đang mang cùng lúc 3 chứng bệnh: to lá lách, hở van tim và tiểu đường. Ba người con trai thì hai anh Hứa Văn Trưởng và Hứa Văn Đoàn bị tâm thần nặng. Người con chăm chỉ, giỏi giang nhất nhà là anh Hứa Văn Thiềng đi chăn vịt ngoài đồng chẳng may bị sét đánh chết cách đây không lâu.

Ngồi cạnh hai đứa con trai mặt mày thất thần, thỉnh thoảng lại cười một cách vô hồn, bà Chớ quay sang chúng tôi, cho hay, hiện người con gái thứ và ông Chớ đều đang nằm ở Bệnh viện Giồng Riềng. Bà buồn bã than thở: “Ổng thì tai biến, còn nhỏ gái thì bị bệnh tim. Cũng may có mấy người hàng xóm tốt bụng đưa đi nhà thương giùm. Tôi nhớ chồng, thương con nhưng không đi thăm được vì té trật chân và cũng không dám bỏ hai thằng con khờ dại này ở nhà. Tiền bạc không có lấy một đồng lận lưng...”.

Anh Trần Văn Chịa, người hàng xóm tốt bụng, cho biết, hiện mỗi ngày bà Chớ và hai đứa con tâm thần sống nhờ vào số trứng thu được từ 10 con vịt đẻ. “Cũng do mua trứng mà tôi mới phát hiện ra hoàn cảnh của ông bà Chớ. Cả xã này chắc chỉ có gia đình này là nghèo nhất” - anh Chịa bày tỏ.

Gia đình ông bà Chớ đang rơi vào hoàn cảnh tận cùng của khổ đau! Rất mong bạn đọc quan tâm giúp đỡ họ vơi đi phần nào những khó khăn, bất hạnh. Mọi đóng góp xin gởi về: Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263.

Mai Nguyễn

Tin cùng chuyên mục