Cụ bà già nhất thế giới qua đời

Theo Kyodo ngày 22-4, chính quyền đảo Kikai ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, thông báo, cụ bà Tajima đã qua đời tại bệnh viện do tuổi cao vào ngày 21-4.
Cụ bà người Nhật Bản Nabi Tajima. Ảnh: KYODO
Cụ bà người Nhật Bản Nabi Tajima. Ảnh: KYODO

Cụ bà người Nhật Bản Nabi Tajima, 117 tuổi, được công nhận là người già nhất thế giới, có 9 người con và hơn 140 cháu chắt.

Trong những năm gần đây, phần lớn thời gian cụ bà Tajima nằm trên giường tại một nhà dưỡng lão và khoảng một tháng trước đã phải nhập viện.

Cụ bà Tajima sinh ngày 4-8-1900 tại Kikai, có 7 con trai và 2 con gái cùng hơn 140 cháu chắt.

Tổ chức Nghiên cứu Lão khoa (GRG) ở Mỹ đã công nhận cụ Tajima là người già nhất thế giới vào tháng 9-2017, sau khi cụ bà Violet Brown, người Jamaica qua đời ở tuổi 117 vào tháng 7-2017. Kỷ lục Thế giới Guinness cũng công nhận cụ bà Tajima là người sống lâu nhất thế giới sau khi cụ bà Brown qua đời.

Theo GRG, cụ bà Chiyo Miyako, ở Yokohama gần Tokyo, hiện là người sống lâu nhất thế giới, sẽ thọ 117 tuổi vào ngày 2-5 tới. "Hiện cụ có thể tự ăn và có sức khỏe tốt. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc về tuổi thọ của bà", tuyên bố của gia đình Miyako.

Masazo Nonaka, một cụ ông Nhật Bản 112 tuổi ở Hokkaido, sinh ngày 25-7-1905, được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cụ ông sống lâu nhất thế giới vào đầu tháng 4.

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có người dân sống thọ, có nhiều người giữ kỷ lục sống lâu nhất, gồm cụ ông Jiroemon Kimura, người đã qua đời ở tuổi 116 vào tháng 6-2013. Thống kê của Chính phủ Nhật Bản cho thấy, có khoảng 68.000 người thọ trên 100 tuổi ở nước này trong năm 2017.

Tin cùng chuyên mục