Cụ bà 85 tuổi chăm con bệnh nặng

Trong căn nhà tuềnh toàng nằm sâu trong con hẻm ở tổ 17, phường Thủy Xuân, TP Huế, cụ Nguyễn Thị Chắc (85 tuổi) mệt mỏi chăm sóc con là chị Nguyễn Thị Thắm (54 tuổi, không chồng con) đang nằm liệt trên giường vì bệnh ung thư tuyến mang tai giai đoạn cuối (ảnh).

Cụ Chắc thều thào kể: “Tôi đã phải vay mượn bà con khắp nơi để có tiền điều trị cho con tại bệnh viện, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đành xin cho con về nhà uống thuốc giảm đau. Hiện 2 mẹ con chỉ biết sống nhờ tiền trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi, neo đơn và những bó rau, nhúm gạo do bà con lối xóm thương tình chia sẻ”. Rất mong những tấm lòng hảo tâm cứu giúp mẹ con cụ Chắc vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Cụ bà 85 tuổi chăm con bệnh nặng ảnh 1
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; Điện thoại (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 31010000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục