Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận

Công trình khách sạn nhà hàng đang xây dựng phần móng đã tác động sang những căn nhà kế bên, một khách sạn đã phải di dời toàn bộ nhân viên, khách lưu trú để đảm bảo an toàn.

Ngày 12-10, ông Lê Văn Hải (ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, quá trình xây dựng phần móng khách sạn số 117 đường Bùi Thị Xuân đã ảnh hưởng tới công trình liền kề.

Riêng khách sạn 4 tầng tại số 119 đường Bùi Thị Xuân của ông Hải đã bị nghiêng, tường bị nứt lớn chạy dọc từ tầng trệt lên tầng 4, sàn nhà bị bong tróc, có nguy cơ sụp đổ.

 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 1 
 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 2 Những vết nứt ngày càng rộng xuất hiện ngày càng nhiều tại căn nhà cạnh công trình đang thi công

"Khách sạn của gia đình tôi có 16 phòng buộc phải di dời toàn bộ nhân viên, khách lưu trú và tài sản có giá trị để đảm bảo an toàn do công trình xây dựng kế bên. Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư công trình bên cạnh tạm ngưng thi công để khắc phục nhưng phía họ không đồng ý mà vẫn để công nhân lao động bất chấp an toàn khu vực chung quanh và của cả nhóm công nhân", ông Hải cho biết.

 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 3 Sàn nhà bị bong gạch men khi chịu tác động từ bên ngoài
 
 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 4 Khoảng hở giữa hai khách sạn số 119 và số 121, đường Bùi Thị Xuân ngày càng lớn
Một khách sạn đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho nhân viên và du khách

Theo khách sạn liền kề có 28 phòng lưu trú (số 121, đường Bùi Thị Xuân), đêm hôm trước khi nghe tiếng gạch men rơi vỡ liên tục nhiều khách lưu trú tại đây cũng đã trả phòng đi nơi khác để ở vì lý do an toàn.

 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 6 Dù khách sạn 4 tầng kế cận đang bị sụt lún nhưng vẫn có nhiều công nhân thi công phía dưới , bất chấp nguy hiểm
 
 Công trình xây dựng không an toàn, gây sụt lún nguy hiểm các nhà kế cận ảnh 7 Các hộ dân cho rằng việc đào móng quá sâu nhưng không được gia cố từ đầu đã khiến các căn nhà liền kề bị ảnh hưởng

Được biết, các hộ bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng nói trên đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng TP Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục