Công tố viên Philippines bị thôi chức vì làm lộ tài khoản của Tổng thống

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29-1 đã đình chỉ chức vụ của  công tố viên Melchor Arthur Carandang, Phó Chánh Thanh tra chính phủ sau khi ông này làm lộ tài khoản của Tổng thống Duterte. 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Ông Carandang nói với một đài truyền hình địa phương vào năm 2017 rằng Thanh tra chính phủ từ năm 2016 đã lặng lẽ điều tra Tổng thống Duterte và các giao dịch ngân hàng của gia đình Tổng thống.

Cuộc điều tra theo đơn của Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, người  cáo buộc ông Duterte tham ô và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác trong thời gian dài làm thị trưởng thành phố Davao, phía Nam Philippines trước khi trở thành tổng thống.

Phía Văn phòng Tổng thống cho rằng thông tin của nghị sĩ Trillanes chưa được kiểm chứng. Theo ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Carandang đã bị đình chỉ công tác sau khi có 2 người đệ trình vụ kiện hành chính chống lại ông vì cáo buộc “lạm dụng thông tin bí mật và tiết lộ thông tin sai lệch”.

Tin cùng chuyên mục