Công bố quyết định thanh tra dự án trên bán đảo Sơn Trà và khu đô thị quốc tế Đa Phước

Đoàn thanh tra gồm 17 người, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. 

 

Dự án Biển Tiên Sa triển khai trên bán đảo Sơn Trà khiến dư luận bức xúc
Dự án Biển Tiên Sa triển khai trên bán đảo Sơn Trà khiến dư luận bức xúc
Sáng nay 6-12, tại TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam công bố quyết định số 2906/QDD-TTCP ngày 20-11-2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. 
Công bố quyết định thanh tra dự án trên bán đảo Sơn Trà và khu đô thị quốc tế Đa Phước ảnh 1 Xây dựng 40 móng biệt thự trái phép trên bán đảo Sơn Trà khiến người dân bức xúc 
Đoàn thanh tra gồm 17 người, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, đoàn cũng sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.
Đoàn thanh tra sẽ thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà và dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước trong vòng 45 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày 6-12 (ngày công bố quyết định thanh tra). 
Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. 

Tin cùng chuyên mục