Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá “mùa” World Cup

Chiều 2-7, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết: Thực hiện chuyên đề tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong “mùa” World Cup 2018, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 16 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ 187 đối tượng, thu giữ 472 triệu đồng cùng 800 USD. 
Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 5 máy tính xách tay, 70 điện thoại di động, 29 xe gắn máy, 4 tivi, 2 máy tính điện tử, 12 phơi cá cược, cùng nhiều tang vật khác như bộ đồ xí ngầu, bộ cờ cá ngựa…

Trước đó, vào tối 21-6, Công an quận 11 ập vào một quán cà phê nằm trong chung cư Thuận Việt (phường 15, quận 11) bắt quả tang Trần Đăng Hai (33 tuổi) và Phạm Văn Toản (32 tuổi) có hành vi nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng cho một số người khác. Ngay sau đó, rạng sáng 22-6, Công an quận 11 triệt phá và bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (29 tuổi, ngụ quận 11) có hành vi cá cược và nhận cá độ đá bóng trên mạng Internet tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân, phường 3 quận 11. 

Tin cùng chuyên mục