Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố kết quả điều tra vụ 3 người một nhà bị sát hại

Nguyên nhân vụ thảm án bước đầu được cho là do nghi can thua cờ bạc, chán nản và muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bị hại uống cà phê thì bị Trần Thị Q. Nh. có lời nói, thái độ coi thường nên đã ra tay giết hại.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cảm ơn các lực lượng đã tích cực điều tra, hỗ trợ phá vụ trọng án
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cảm ơn các lực lượng đã tích cực điều tra, hỗ trợ phá vụ trọng án

Sáng ngày 25-4, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án 3 người trong 1 gia đình bị sát hại.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo. Cùng tham dự có ông Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cùng đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Các nạn nhân trong vụ án được xác định là: Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Q. Nh. ( 17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị B. Ng. (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc, cùng ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố kết quả điều tra vụ 3 người một nhà bị sát hại ảnh 2 Tang vật vụ án được thu giữ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lúc 2 giờ sáng ngày 24-4, anh Châu Thanh Khuyên (36 tuổi) ở phòng trọ gần nhà nạn nhân nghe tiếng trẻ em la hét thất thanh nên mở cửa quan sát thì phát hiện cửa bị cột dây kẽm bên ngoài. 5 phút sau anh Khuyên tiếp tục nghe tiếng trẻ em kêu khóc cùng nhiều tiếng động lạ nhưng nghĩ người dân trong khu vực đi làm sớm gây ồn ào nên không để ý. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, người thân trong gia đình tới nhà bà Cúc thì phát hiện án mạng nên kêu cứu đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã cử nhiều cán bộ vào cuộc điều tra vụ việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Bộ Công an để hỗ trợ phá án.

Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố kết quả điều tra vụ 3 người một nhà bị sát hại ảnh 3 Đối tượng Trần Trọng Luận tại cơ quan công an
Quá trình điều tra của lực lượng phối hợp đã khoanh vùng hàng trăm đối tượng nghi vấn, trong đó có Trần Trọng Luận (34 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân), là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc và vào thời điểm xảy ra vụ án có một số dấu vết trầy xước mới trên cơ thể, bất minh về thời gian nên rạng sáng ngày 25-4, lực lượng chức năng đã mời đối tượng này về trụ sở làm việc.

Đến 3 giờ sáng cùng ngày, Luận khai nhận đã sử dụng dây kẽm cột cửa các căn phòng bên cạnh để đề phòng bị phát hiện, sau đó dùng đoản tự chế, mã tấu và dao Thái Lan cạy mái tôn rồi đột nhập vào nhà bà Cúc, sát hại 3 người rồi phi tang vật chứng, xóa dấu vết hiện trường rồi trở về nhà.

Nguyên nhân được cho là do nghi can thua cờ bạc, chán nản và muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bị hại uống cà phê thì bị Trần Thị Q. Nh. có lời nói, thái độ coi thường nên đã ra tay giết hại.

Về thông tin có đồng phạm tham gia hay không, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể khẳng định.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định trao thưởng 100 triệu đồng của UBND tỉnh cho Ban chuyên án.
Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố kết quả điều tra vụ 3 người một nhà bị sát hại ảnh 4 Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (thứ 5 từ phải sang) tặng phần thưởng của UBND tỉnh Bình Dương cho lực lượng phá án

Trước đó, vào chiều ngày 24-4, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã trực tiếp tới nhà nạn nhân thăm hỏi động viên gia đình bị hại đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tích cực điều tra, sớm tìm ra hung thủ vụ án.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tin cùng chuyên mục