Con rể giết bố vợ và anh vợ vì ghen

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi giết người.

Đối tượng Sắt bị bắt giữ sau khi giết chết 2 người thân
Đối tượng Sắt bị bắt giữ sau khi giết chết 2 người thân

Qua điều tra, khoảng 21 giờ ngày 4-8, Sắt đến nhà bố vợ là ông Nông Văn Soòng (72 tuổi, ở khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và xảy ra cãi vã. Khi nghe thấy bên nhà bố đẻ có tiếng la mắng, anh Nông Văn Tùng (42 tuổi, anh vợ Sắt) có chạy sang can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng Sắt đã dùng dao đâm anh vợ và bố vợ chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Sắt đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. 

Tuy nhiên sau 1 ngày gây án, Sắt đã bị lực lượng chức năng Công an TP Uông Bí tóm gọn tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ngay sau đó, đối tượng Sắt được di lý về TP Uông Bí để phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, Sắt và chị Nông Thị Hiệp (con gái ông Soòng) đã lấy nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn, đến nay có con gái 10 tuổi. Năm 2018, Sắt và vợ sống ly thân do Sắt mải chơi, không tu chí làm ăn. Chị Hiệp đi Hải Phòng làm công nhân. Từ đó tới nay, Sắt thường xuyên sang nhà bố vợ để gây sự vì cho rằng chị Hiệp có người tình mới. 

Chiều 4-8, thấy chị Hiệp về cùng một người đàn ông lạ, Sắt lên cơn cuồng ghen, cầm dao bầu xông sang nhà bố vợ gây sự, dẫn tới vụ trọng án đau lòng.

Tin cùng chuyên mục