Con đường đau khổ

Khu vực phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) thường xuyên bị ngập khi triều cường do nền đất thấp.
Con đường đau khổ
Đường ngập lại có nhiều xe tải ra vào thường xuyên phục vụ cho việc xây dựng các công trình nhà ở nên mặt đường bị xuống cấp nặng nề.
Hư hại nặng nhất là đường Số 37, ở đoạn đường trước Trường Mầm non Bé Xinh 4-5 (khu phố 7), mặt đường đã bị cày nát, chi chít ổ gà, ổ voi.
Con hẻm ở đường số 37 dài chừng 100m bị ngập nước hoàn toàn (ảnh). Do nước đã ngập lâu nên có nhiều rong rêu, trơn trượt, nguy hiểm cho người đi đường.

Tin cùng chuyên mục