Colombia: Hoàn tất tiến trình giải giáp vũ khí của FARC

Liên hiệp quốc (LHQ) ngày 22-9 đã công bố hoàn thành giải giáp hàng ngàn vũ khí của lực lượng nổi dậy Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Juan Manuel Santos.
Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Ảnh: Sputnik
Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Ảnh: Sputnik
Theo AP, người đứng đầu sứ mệnh của LHQ tại Colombia Jean Arnault cho biết, các nhà quan sát quốc tế đã thu về trên toàn quốc tổng số 8.994 vũ khí và hơn 38 tấn chất nổ từ FARC. Số vũ khí này sẽ được nấu chảy để đúc 3 tượng đài hòa bình và những tượng đài này sẽ được dựng tại Colombia, trụ sở của LHQ tại New York và Cuba - quốc gia đăng cai tổ chức các vòng hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và FARC. 
Tháng 11-2016, sau 4 năm đàm phán cam go, Chính phủ Colombia và FARC đã ký thỏa thuận chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài trong suốt 50 năm. Theo đó, FARC ngừng hoàn toàn các hành động bạo lực và thành lập một chính đảng mới, đổi tên thành Lực lượng Cách mạng thay thế chung, cũng viết tắt là FARC.

Tin cùng chuyên mục