CLIP: Thả rùa biển 40kg về lại môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Trong lúc ngư dân Lê V. L. (trú tại xóm 8, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đi đánh bắt cá ở vùng biển tỉnh Hà Tĩnh cách bờ khoảng 10 hải lý, bất ngờ bắt được một con rùa biển bị mắc vào lưới.
Con rùa biển vẫn sống khỏe mạnh trước lúc thả về môi trường tự nhiên
Con rùa biển vẫn sống khỏe mạnh trước lúc thả về môi trường tự nhiên

>> Clip: Thả rùa biển về lại môi trường tự nhiên

Trưa ngày 4-7, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 4-7, đơn vị này đã phối hợp với Đồn Biên phòng 164 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chính quyền địa phương đã tiến hành thả một con rùa biển quý hiếm về lại môi trường biển tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 3-7, trong lúc ngư dân Lê V.L. (trú tại xóm 8, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi đánh bắt cá trên tàu cá có công suất 90CV ở vùng biển tỉnh Hà Tĩnh cách bờ khoảng 10 hải lý thì bất ngờ bắt được một con rùa biển bị mắc vào lưới.

Con rùa này có cân nặng khoảng 40kg, chiều dài khoảng 70cm, chiều rộng 35-40cm và vẫn còn sống khỏe bình thường. Ngay sau đó, ngư dân Lê V. L. đã đưa con rùa này vào bờ chăm sóc.

CLIP: Thả rùa biển 40kg về lại môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh ảnh 1 Con rùa biển trước lúc thả về lại môi trường tự nhiên
Ngay khi nhận được tin báo, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng 164, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền, vận động cho ngư dân Lê V. L. biết đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán, vận chuyển... cần phải được bảo vệ.
Sau đó, ngư dân Lê V. L. đã đồng ý bàn giao con rùa biển này cho lực lượng chức năng để tiến hành thả về lại môi trường tự nhiên.
CLIP: Thả rùa biển 40kg về lại môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh ảnh 2 Thả rùa biển về lại môi trường tự nhiên

Tin cùng chuyên mục