Chương trình nghệ thuật “Những vì sao thành phố”

Hội LHPN TPHCM vừa tổ chức chương trình nghệ thuật “Những vì sao thành phố” nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam...
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng hoa tri ân cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng hoa tri ân cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2018) và 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tối 19-10, tại Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM), Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Những vì sao thành phố”. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 700 đại biểu nguyên là cán bộ phụ vận Sài Gòn - Gia Định, cán bộ, hội viên phụ nữ 24 quận huyện…

Đây là chương trình mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tri ân, tôn vinh cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (tổ chức nòng cốt của Hội LHPN TPHCM ngày nay) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao tặng những bó hoa bày tỏ lòng biết ơn đến các dì, các chị đã hy sinh cả tuổi trẻ cho quê hương. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi phụ nữ Việt Nam, tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương cho Tổ quốc được các nghệ sĩ trình bày tại chương trình. 

* Cùng ngày, Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Duyên dáng áo dài”, thu hút 58 thí sinh của 14 đơn vị tham gia. Công đoàn Khối Doanh nghiệp thương mại trung ương đã tổ chức họp mặt cán bộ nữ công, nữ công nhân, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Dịp này, 50 nữ công nhân, viên chức của 15 đội đã tham gia hội thi nấu ăn “Món ngon vùng miền”. Các thí sinh nấu, trang trí và thuyết trình một bàn tiệc trong thời gian 90 phút.

Trước đó, Hội LHPN quận 12 đã tổ chức hội thi tìm hiểu về Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định. Hội thi thu hút 4 đội thi từ sự liên kết của Hội LHPN 11 phường, Hội LHPN Công an quận và các chợ An Sương, Tân Chánh Hiệp. Các đội tranh tài qua 3 vòng thi, gồm: Trắc nghiệm kiến thức về lịch sử Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, hiểu ý đồng đội và năng khiếu (hát, múa). 

Hội LHPN quận 2 cũng tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Dịp này, quận 2 có 5 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ” do Hội LHPN Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, Hội LHPN quận 2 cũng đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể, 28 cá nhân điển hình đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần phát triển hoạt động hội và phong trào phụ nữ địa phương.

Sở LĐTB-XH TPHCM cũng tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” với 37 đội, 74 thành viên tham gia tranh tài ở 2 vòng thi cấp cơ sở và cấp sở. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc nhất. Dịp này, Công đoàn sở đã trao 9 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng cho các nữ công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 

Liên đoàn Lao động quận 9 tổ chức hội thi cắm hoa, thu hút 85 đội tham gia với 170 thí sinh. Dịp này, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận còn được mua nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, gạo, bếp từ… với giá ưu đãi từ 20% - 50%.

Tin cùng chuyên mục