Chúc mừng đại lễ Raya Eidil của đồng bào Hồi giáo Việt Nam ​

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quý báu của ban đại diện, ban quản trị các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Thánh đường Hồi giáo Mas Jid Khoy Ri Yah ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: WIKIPEDIA
Thánh đường Hồi giáo Mas Jid Khoy Ri Yah ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: WIKIPEDIA

Nhân dịp đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, ngày 20-8, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có thư chúc mừng gửi tới quý vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm vừa qua, đồng bào Hồi giáo đã tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận các cấp phát động; luôn nhiệt tình chia sẻ, hưởng ứng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... góp phần cùng đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quý báu của ban đại diện, ban quản trị các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Nhân dịp đại lễ Raya Eidil Adha, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc toàn thể đồng bào Hồi giáo trong cả nước bước sang một năm mới đón nhận được nhiều hồng ân, đoàn kết chặt chẽ, tương thân tương ái, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục