Chưa thể khẳng định thuốc diệt cỏ gây chết người

(SGGP).- Sau khi có thông tin 4 người dân, ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị chết, 13 người khác ở đây bị các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, huyết áp cao và mờ mắt là do ảnh hưởng của một loại thuốc diệt cỏ mà người dân đã sử dụng để phun lên cây sắn (mì), chiều 9-4, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và chưa thể khẳng định rằng thuốc diệt cỏ là thủ phạm, vì ít khi thuốc diệt cỏ gây ngộ độc như vậy.

Hiện nay, “bệnh lạ” không chỉ xuất hiện ở làng Riềng mà còn lan sang hai thôn khác là Nước Lát và làng Treng. Người dân ở đây đã sử dụng thuốc diệt cỏ để phun lên mì ngay cạnh hai con suối là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho bà con, gây ô nhiễm nguồn nước. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.  

V.PHÚC

Tin cùng chuyên mục