Chưa hợp lý trong việc di dời cột điện

Nhiều người dân ở hẻm 111 đường Xóm Chiếu (phường 16, quận 4, TPHCM) đã gọi đến đường dây nóng Báo SGGP bày tỏ bức xúc về việc di dời cột điện ra bên hông căn nhà số 111/22A. 
Bà Mai Thị Nhàn, Tổ phó Tổ dân phố 18, cho biết: “Đây là lần thứ ba UBND phường 16 phối hợp với điện lực tổ chức di dời cột điện nhưng đều bị nhiều người dân ở hẻm 111 không đồng tình, phản ứng gay gắt”.
 
Người dân ở hẻm 111 đường Xóm Chiếu không đồng tình việc di dời cột điện vì hẻm quá nhỏ, chỉ khoảng 2m chiều ngang, việc di dời cột điện ra vị trí mới sẽ cản trở việc đi lại và an toàn phòng cháy của gần 100 hộ trong hẻm. Nhiều người dân đã sinh sống lâu năm tại hẻm 111 thắc mắc về việc cấp giấy chủ quyền cho nhà 111/22A đường Xóm Chiếu, bởi chủ hộ này lấn chiếm trái phép đất công cộng và xây dựng lấn chiếm khoảng không của hẻm. Vụ việc đã được người dân nhiều lần phản ánh, nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết.

Tin cùng chuyên mục