Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an thành phố tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố”, không có lý do gì mà chúng ta không bảo vệ những con người đã xả thân vì sự bình yên của người dân”- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
Sáng 14-5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và động viên các “hiệp sĩ” trong vụ bắt cướp trên địa bàn quận 3, TPHCM vào tối 13-5.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ Bùi Minh Trạng - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, tối 13-5,  khoa cấp cứu tiếp nhận 3 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện.
Trường hợp thứ nhất là anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976), nhập viện lúc 20 giờ 45 phút trong tình trạng có vết thương ở ngực bên trái lớn tại vùng tim do bị đâm bằng hung khí sắc nhọn, khi tiếp nhận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn hô hấp, toàn thân tím tái. Dù đã tích cực cấp cứu nhưng không cứu được bệnh nhân.
Trường hợp thứ 2 là anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989), nhập viện trong tình trạng có vết thương lớn ở ngực bên phải, sâu 6cm, toàn thân tím tái, thở ngắn và mạch yếu sau đó ngưng tim. Dù đã tích cực hồi sức tim phổi, mời cấp cứu các chuyên khoa, phối hợp cấp cứu nhưng không hiệu quả.
Trường hợp thứ 3 là anh Trần Văn Hoàng (sinh năm 1968), nhập viện lúc 20 giờ 20 phút bị đa chấn thương, có vết thương thấu bụng dài 20cm, ruột lòi ra rất nhiều.
Ngay lập tức Bệnh viện Nhân dân 115 kích hoạt báo động đỏ phối hợp với khoa Ngoại tổng quát chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật lúc 21 giờ 30. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, hiện bệnh nhân ổn, tiếp xúc tốt, sinh hiệu tạm ổn và đã truyền 4 đơn vị máu, gãy xương sườn số 6 và số 10.
Ba hiệp sĩ trên đều ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 1  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi "hiệp sĩ" đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115
Tại Bệnh viện Thống Nhất, theo bác sĩ Hoàng Tuấn - Phó Trưởng khoa phẫu thuật hồi sức cấp cứu, trong đêm 13-5, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là 2 "hiệp sĩ".
Trường hợp thứ nhất là anh Đinh Phú Quý (sinh năm 1996, sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin), nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất máu. Bệnh nhân bị hung khí sắc nhọn chém gần đứt cánh tay phải. Ca phẫu thuật nối mạch máu và dây thần kinh kéo dài đến 12 giờ đêm với lượng máu truyền cho nạn nhân là 2 đơn vị máu. 
Đến sáng nay 14-5, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, đã có cử động cánh tay phải, khả năng tưới máu tốt, chi ấm lại.
Trường hợp thứ 2 là anh Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1996), nhập viện trong tình trạng phổi bị đâm thủng gây nên tình trạng tràn máu, tràn khí lồng ngực. Rất may vết thương không trúng tim. Sau khi được mổ cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi, sức khỏe anh Huy đã ổn định. 
Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 2 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi "hiệp sĩ" đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất
Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của nhóm “hiệp sĩ” đã bất chấp sinh mạng ra tay vì sự bình yên của TP và bảo vệ tài sản cho người dân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu công an TP truy tìm tung tích băng cướp và các bệnh viện phải cố gắng chăm lo điều trị cho các nạn nhân.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an thành phố tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố”, không có lý do gì mà chúng ta không bảo vệ những con người đã xả thân vì sự bình yên của người dân”- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
Theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận 3, băng nhóm này chuyên hoạt động trộm xe máy. Nhóm "hiệp sĩ" biết được hoạt động của băng nhóm trộm xe nên đã theo dõi từ quận Tân Bình, rồi quay sang quận 10, sau đó lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn quận 3, thấy trước phía cửa hàng thời trang có xe SH, nhóm băng cướp đã dùng kìm bẻ khóa. Khi nhóm trộm xe đang chuẩn bị xuống đường thì nhóm hiệp sĩ đã lao xe thẳng vào nhóm băng cướp. Hai bên xô xát, nhóm băng cướp đã phản ứng lại, dùng hung khí đâm thẳng vào các “hiệp sĩ”. 
Hiện Công an quận 3, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy bắt nhóm trộm gây án khiến 5 người thương vong.
Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 3 Công an phong tỏa hiện trường trong đêm ngày 13-5. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hai "hiệp sĩ" tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình).

Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 4 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 13-5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) lưu thông trên 4 xe máy trên khu vực quận 3, TPHCM.

Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10 thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Khi 2 đối tượng chạy đến trước số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe máy hiệu SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xuống xe và đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa để trộm cắp tài sản.

Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 5 Vụ việc khiến 5 thành viên đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt đối tượng. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ, quận 3 tẩu thoát.

Người dân đưa 2 "hiệp sĩ" vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị. Riêng anh Tài (27 tuổi) và anh Tuyên không bị thương.

Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 6 Hiện trường vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.

Bước đầu, qua trích xuất camera, Công an xác định nhóm đối tượng đã dùng dao tự chế đâm 5 thành viên trong đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Hiện công an đang tung nhiều lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Chủ tịch UBND TPHCM: Công an TPHCM phải tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sĩ đường phố“ ảnh 7 Công an trích xuất camera an ninh ở khu vực truy bắt nhóm đối tượng gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục